Chung tay hướng về người dân vùng lũ Tây Bắc

Ngày 7/8, tại Hà Nội, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bùi Trường Giang làm Trưởng đoàn đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ các tỉnh Tây Bắc vừa chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ ống và sạt lở đất.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Bùi Trường Giang cho biết, ngay sau khi nghe tin trận lũ ống và sạt lở đất lịch sử xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã cùng nhau quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ, khó khăn, hoạn nạn, giúp đồng bào nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chung tay hướng về người dân vùng lũ Tây Bắc ảnh 1

Vận chuyển nhu yếu phẩm như gạo, dầu, muối giúp đỡ nhân dân vùng lũ. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước gửi tới đồng bào những tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua lời chia sẻ chân thành nhất; mong muốn thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền sẽ được phân bổ tới tận tay những gia đình bị thiệt hại do lũ ống và sạt lở đất để giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Cứu trợ Trung ương và nhân dân vùng lũ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sát sao của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch trước đồng bào 4 tỉnh trong trận lũ ống và sạt lở đất lịch sử vừa qua.

Sự quan tâm, chia sẻ quý giá này của Văn phòng Chủ tịch nước sẽ giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nhiệm vụ trong việc phân bổ quỹ và quan tâm, chăm lo tới nhân dân gặp thiên tai, hoạn nạn.

Thời gian qua, trước những thiệt hại quá lớn về người và tài sản của đồng bào 4 tỉnh, các bộ, ngành, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quan tâm, ủng hộ, chia sẻ với đồng bào vùng bị nạn thông qua Quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố.

Tại các địa phương xảy ra lũ ống và sạt lở đất, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động bố trí lực lượng ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn, huy động nhân dân toàn tỉnh cùng dọn dẹp sau cơn lũ với mong mỏi đưa người dân trở về cuộc sống thường nhật, mong các học sinh sớm được quay trở lại trường khi ngày tựu trường đang gần kề.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nên việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại 4 tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, cần có sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc với các cấp, các ngành để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả và ổn định sinh kế lâu dài.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có công văn gửi tới Mặt trận các tỉnh, thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cùng phát huy tinh thần tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách" để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh vùng Tây Bắc vượt qua khó khăn.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.