Chứng khoán Việt Nam 'hưng phấn' đầu phiên sáng 3/11

Tiếp nối đà tăng từ phiên hôm qua (2/11), các chỉ số chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay mở cửa trong sắc xanh tràn ngập. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ 30 phút, thị trường đã hạ nhiệt và đà tăng bị kìm hãm.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại thời điểm 9 giờ 35 phút, VN - Index tăng 1,64 điểm lên 935,32 điểm. Toàn sàn có tới 222 mã tăng giá, 74 mã đứng giá và 111 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 0,84 điểm lên 137,71 điểm. Toàn sàn có 52 mã tăng, 36 mã đứng giá và 33 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu VN30 cũng có tới 20 mã tăng giá và chỉ có 8 mã giảm, 2 mã đứng ở mốc tham chiếu. Các mã tăng giá có thể kể đến như TCH, HPG, SSI, MWG, VRE, VNM... Các mã giảm là VIC, VJC, NVL, SAB... Tuy nhiên, mức độ tăng giảm không lớn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Cụ thể, STB, BVB, TPB, MBB, BID, TCB, EIB, ACB, CTG đều ở chiều tăng giá, trong khi chỉ còn vài mã giảm giá là ACB, HDB, NVB, NAB.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến tích cực với PVB, PVD, PVS, OIL. PLX… đều ở chiều tăng giá.

Đến 9 giờ 45 phút thị trường vẫn diễn biến tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn đang bán ròng trên toàn thị trường. Theo đó, khối ngoại bán ròng hơn 81 tỷ đồng trên HOSE, hơn 1,5 tỷ đồng trên HNX và trên 1,1 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 2/11, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đảo ngược so với xu hướng giảm điểm hồi tuần trước, khi Phố Wall khép lại một tuần giao dịch và một tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones dẫn đầu đà tăng của các chỉ số chính với việc ghi thêm 423,45 điểm (1,6%), lên 26.925,05 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 40,28 điểm (1,23%), lên 3.310,24 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 46,02 điểm (0,42%), lên 10.957,61 điểm.

Thị trường trải qua một phiên giao dịch khá trầm lắng, không có sự đột biến trước thềm cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Bên cạnh cuộc bầu cử, các sự kiện đáng chú ý được giới đầu tư đón chờ trong tuần này bao gồm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo việc làm tháng 10/2020 của Mỹ.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, đà tăng của phiên giao dịch đầu tuần này là do giới đầu tư săn lùng cổ phiếu giá hời sau đợt giảm giá hồi tháng 10/2020 chứ không phải do hoạt động trước bầu cử. Chuyên gia phân tích Gregori Volokhine của Meeschaert Financial Services cho biết, nhiều nhà đầu tư không muốn đặt cược lớn trong năm nay trước cuộc bỏ phiếu với kết quả bất ngờ năm 2016.

Các chỉ số chứng khoán chính đã chứng kiến tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020 hồi tuần trước khi số ca mắc COVID- 19 tăng vọt, các cuộc đàm phán về kích thích tài khóa thất bại và khi cổ phiếu của các công ty công nghệ vốn hóa lớn lao dốc sau những báo cáo lợi nhuận quý III/2020. Đà sụt giảm này đã khép lại một tháng 10 ảm đạm của Phố Wall, qua đó các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận hai tháng giảm liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.