Chứng khoán sáng 2/11: Cổ phiếu phân bón tăng mạnh

Thị trường mở đầu phiên đầu tiên tháng 11 khá “lình xình” và phân hóa tại những nhóm cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, sắc xanh vẫn được duy trì cho đến hết phiên sáng. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu phân bón có diễn biến rất tích cực.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Cuối phiên sáng 2/11, VN - Index kết thúc phiên sáng tăng 1,6 điểm lên 927,07 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 142,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 2.716,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 218 mã tăng giá, 71 mã đứng giá và 172 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 0,35 điểm lên 135, 69 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 17,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 184,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 45 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 54 mã giảm giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có 16 mã giảm, 13 mã tăng và 1 mã đứng giá. Các mã tăng giá mạnh là PNJ tăng 2%, MWG tăng 1,1%, CTG tăng 1,9%, VCB tăng 1,2%...  Các mã giảm mạnh có thể kể đến TCH giảm 1,9%, HDB giảm 1%.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng có 9 mã tăng, 4 mã giảm và 3 mã tham chiếu. Ở chiều tăng, NAB tăng 2%, CTG tăng 1,9%, VCB tăng 1,2%, TPB tăng 1,1%, TCB tăng 0,9%...

Ở chiều giảm giá, NVB giảm 1,1%, HDB giảm 1%, EIB giảm 0,6%, VPB giảm 0,2%. Các mã ACB, BVB và SGB đứng ở mức tham chiếu.

Tại nhóm chứng khoán có 7 mã tăng và 4 mã giảm. BVS là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 4%, tiếp theo là VCI tăng 3,3%, BSI tăng 2,3%, VND tăng 1%…  Ở chiều ngược lại, các mã MBS, SSI, AGR và CTS có mức giảm nhẹ dưới 1%.

Nhóm cổ phiếu phân bón phản ứng tích cực trong sáng nay sau thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 159/NQ-CP về việc thông qua Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón.

Cụ thể, tăng mạnh trong nhóm phân bón là LAS tăng 8,9% lên giá trần, DCM cũng tăng tới 6%, DPM tăng 4,3%, BFC tăng 4%, SFG tăng 1,6%.

Việc khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh đang là điểm tiêu cực kéo giảm đà tăng của thị trường chung. Cụ thể sáng nay, khối ngoại bán ròng hơn 123,97 tỷ đồng trên sàn HOSE và hơn 1 tỷ đồng trên sàn HNX.  Khối ngoại cũng bán ròng 4,83 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Tại châu Á, trong phiên giao dịch sáng 2/11, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt đi lên, giữa bối cảnh các nhà đầu tư hướng sự chú ý vào cuộc bầu cử tại Mỹ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 139,86 điểm (0,61%) lên 23.116,99 điểm. Toshiyuki Kanayama, nhà phân tích thị trường cấp cao của Monex, nhận định giá cổ phiếu của Nhật Bản đi lên, giữa lúc các nhà đầu tư xem xét đến tình trạng xuống giá của chứng khoán Mỹ.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 4,18 điểm lên 3.228,72 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 167,41 điểm lên 24.274,83 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.