Chứng khoán Việt Nam 'đỏ lửa' phiên sáng 22/2

Cùng chung xu hướng giảm điểm với thị trường chứng khoán thế giới, chứng khoán Việt Nam lao dốc ngay khi mở cửa phiên sáng.
Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán được cập nhật thường xuyên tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Cuối phiên sáng 22/2, VN-Index giảm 18,61 điểm xuống 1.492,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 553,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 16.872,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, trong khi có tới 331 mã giảm giá và 26 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 7,77 điểm xuống 433,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 78,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.378 tỷ đồng. Toàn sàn có 49 mã tăng giá, 159 mã giảm giá và 44 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 1,05 điểm xuống 112,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52,2 triệu đơn vị, tương ứng trên 1.057,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng giá, 154 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.

Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng 144,7 tỷ đồng trên HOSE, trong khi chỉ mua ròng 6,6 tỷ đồng trên HNX và 6,93 tỷ đồng trên UPCOM.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, tạo áp lực lớn lên thị trường. Trong nhóm ngân hàng chỉ còn 5 mã tăng giá là BVB, MBB, NVB, PGB và TPB; trong đó, MBB tăng mạnh nhất với mức 1,5%, 4 mã còn lại có mức tăng nhỏ, đều dưới 1%. Ở chiều giảm giá, có hàng loạt mã vốn hóa lớn như: VCB, BID, ACB, CTG, EIB, TCB, STB, VPB…

Sáng nay, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán cũng chìm sâu trong sắc đỏ. Trong nhóm này chỉ còn vài mã tăng giá như: VFS, SBS, DSC, CSI. Trong khi, hàng loạt mã cổ phiếu trụ cột nhóm này giảm giá như: SHS, SSI, MBS, CTS, BVS, HCM, VND, VDS…

Cùng với nhóm chứng khoán, các cổ phiếu ngành bảo hiểm cũng không khá hơn khi BVH, BMI, MIG, PGI, PRE, PTI, PVI, VNR ở chiều giá đỏ.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tác động tiêu cực lên chỉ số. Theo đó, VHM, VIC, DIG, VRG, NVL, KDH… đều giảm sâu; trong đó, DIG giảm kịch sàn.

Trong khi hàng loạt các nhóm cổ phiếu giảm mạnh thì nhóm cổ phiếu dầu khí lại ngập trong sắc xanh. Nhóm này chỉ còn PVB giảm giá. Các mã BSR, OIL, PLX, POS, PTV, PVC, PVD, PVS, TOS tăng rất mạnh.

Nhóm cổ phiếu ngành y tế cũng có diễn biến khá tích cực. Các mã MKP, NDC, VMD tăng trần. Các mã AGP, BCP, CNC, DAN, DBM, DHG, IMP… ở chiều giá xanh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong bối cảnh các thị trường chứng khoán trên thế giới đi xuống. Theo đó, thị trường chứng khoán châu Âu giảm trong phiên ngày 21/2 sau khi Nga thông báo chưa có kế hoạch cụ thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra cuộc tấn công Ukraine.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Anh) giảm 0,1% xuống 7.484,33 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 2,1% xuống 14.731,12 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 2% xuống 6.788,34 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 2,3% xuống 3.982,24 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ phiên 21/2. Cảnh báo của các quan chức Mỹ về khả năng Nga tấn công Ukraine, khiến các thị trường biến động mạnh trong tuần trước.

Hãng tin TASS của Nga đưa tin, rạng sáng 22/2 theo giờ Hà Nội, Nga đã công nhận nền độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) ở miền Đông Ukraine.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.