Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà tăng trên thị trường

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 5/11, một ngày trước khi kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Mỹ được công bố. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy kết quả cuộc bầu cử sẽ rất sít sao. 
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ kinh tế Trung Quốc đang góp phần thúc đẩy các chỉ số chứng khoán.

Sự không chắc chắn về kết quả bầu cử và có thể sẽ phải mất nhiều ngày để biết ai là người giành chiến thắng đã khiến nhà đầu tư lo ngại và có thể phải đối mặt với một giai đoạn biến động.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,1% lên 38.474,90 điểm khi các nhà đầu tư trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,4% lên 20.860,91 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 2,3% lên 3.386,99 điểm, sau dữ liệu cho thấy ngành dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 10/2024 đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7/2024.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các nhà giao dịch đang chờ đợi một kế hoạch kích thích kinh tế từ cuộc họp chính sách của Trung Quốc trong tuần này. Các quan chức được dự báo sẽ “bật đèn xanh” cho khoảng 140 tỷ USD chi tiêu ngân sách bổ sung, chủ yếu cho các chính quyền địa phương đang mắc nợ, và một khoản thanh toán một lần tương tự cho các ngân hàng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng nói rằng rằng ông "hoàn toàn tin tưởng" nền kinh tế sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay và cho biết vẫn còn dư địa để làm nhiều hơn nữa.

Chứng khoán Singapore, Wellington, Đài Bắc, Bangkok và Manila cũng tăng điểm. Tuy nhiên, chứng khoán Sydney, Mumbai, Jakarta và Seoul giảm nhẹ.

Sự chú ý của thị trường cũng đang hướng đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), công bố ngày 7/11, trong đó thị trường kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa. Bài phát biểu sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm hiểu về kế hoạch của ngân hàng này cho năm 2025.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 1,05 điểm (0,08%) lên 1.245,76 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,40 điểm (0,18%) lên 224,86 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.