Chứng khoán tiếp tục giằng co, VN-Index tạm lùi về 1.639,03 điểm sau khi tăng tốc

Mở đầu phiên sáng 15/8, nhà đầu tư giao dịch với sự hưng phấn mạnh mẽ. Theo đó, VN-Index mở cửa tăng 23,84 điểm (tương đương 1,45%) so với mức đóng cửa phiên trước. Các nhóm cổ phiếu lớn, đặc biệt là ngành ngân hàng và chứng khoán tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ nhà đầu tư, giúp đà tăng đầu phiên duy trì mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sau khi đạt mức cao nhất trong phiên, VN-Index đã bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh. Từ khoảng 9 giờ 30 phút đến gần cuối phiên, chỉ số bắt đầu giảm dần, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Tạm kết phiên sáng, VN-Index giảm 1,66 điểm (0,10%), đạt mức 1.639,03 điểm. 

Chú thích ảnh
TTCK sáng 15/8 trong thế giằng co, VN-Index tạm lùi về 1.639,03 điểm sau khi tăng tốc. Ảnh chụp màn hình

Dựa trên dữ liệu từ biểu đồ thị trường cho thấy, mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ nhưng không thể phủ nhận đây là phiên giao dịch có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Các cổ phiếu nhóm tài chính, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán vẫn duy trì được đà tăng ổn định, trong khi một số nhóm ngành như bất động sản và tiêu dùng thiết yếu lại ghi nhận sự suy yếu nhẹ.

Cụ thể, các cổ phiếu trong ngành tài chính như MBB, VPB và SSI ghi nhận mức tăng tích cực lần lượt +3,26%, +2,27% và +0,27%, trong khi các cổ phiếu trong ngành bất động sản như VIC và VHM gặp khó khăn và giảm lần lượt -2,4% và -0,21%.

Với các cổ phiếu công nghiệp như VSC (+6,95%) và VCG (+1,49%) thể hiện sự tích cực đáng chú ý. Nhóm tiêu dùng thiết yếu mặc dù có sự điều chỉnh từ MSN (-0,59%), nhưng vẫn có một số cổ phiếu tăng mạnh như BSR (+5,93%).

Trong phiên sáng, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 32.685,39 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt 1.209,42 triệu cổ phiếu, thể hiện sự tham gia khá tích cực từ phía nhà đầu tư. 

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận sự bán ròng đáng kể, với mua vào 1.917,28 tỷ đồng và bán ra 3.581,72 tỷ đồng. Điều này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang đối mặt với các yếu tố điều chỉnh nhẹ.

Chú thích ảnh
Tạm kết phiên sáng, toàn thị trường có hơn 550 mã giảm điểm. Ảnh chụp màn hình

Theo CTCK Tiên Phong (TPS), thị trường có khả năng bước vào một pha tăng bùng nổ mới với mục tiêu tối thiểu 1.730 điểm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ trải qua một số nhịp rung lắc. CTCK Yuanta Việt Nam nhận định, mặc dù VN-Index có thể tiếp tục đà tăng và kiểm tra mức kháng cự tại 1.650 điểm, nhưng thị trường cũng có thể xuất hiện những điều chỉnh nhẹ, đặc biệt là từ các cổ phiếu đang ở mức quá mua.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia chứng khoán, trong giai đoạn này, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế có tiềm năng tăng trưởng trong các ngành chiến lược, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và công nghiệp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng và tránh mua mới trong giai đoạn hiện tại để hạn chế rủi ro. 

Các chỉ báo kỹ thuật như RSI đang chỉ ra rằng, thị trường có thể phải đối mặt với các nhịp rung lắc và chiến lược "nắm giữ" hoặc "chốt lời từng phần" sẽ là hợp lý đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.

Hải Yên

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.