Chứng khoán ‘thăng hoa’, bật tăng hơn 16 điểm

Chứng khoán kết phiên chiều 23/11 đã hồi phục sau phiên "lao dốc" đầu tuần, do nhà đầu tư bán tháo ồ ạt. Theo đó, VN-Index hồi phục ở mức 16,38 điểm, tương đương 1,13% với mốc hiện tại là 1.463,63 điểm.
Chú thích ảnh
Sau phiên bán tháo ồ ạt đầu tuần, thị trường chứng khoán đã hồi phục với những nhịp rung lắc mạnh. 

Toàn sàn HoSE có 289 mã tăng giá, 47 mã đứng giá tham chiếu và 166 mã giảm giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,98 điểm (0,9%) lên 448,6 điểm. Toàn sàn có 159 mã tăng, 98 mã giảm và 43 mã đứng giá. Tương tự, các cổ phiếu vốn hóa lớn như MCH, BSR, VGI, VEA, MSR... đều hút tiền khá tốt giúp UpCOM-Index tăng 1,07 điểm (0,96%) lên 113,03 điểm.

Thanh khoản thị trường trong phiên chiều 23/11 giảm so với phiên trước với tổng giá trị khớp lệnh đạt 29.363 tỷ đồng, giảm 30,4%. Trong đó, giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE giảm 29% và đạt 24.220 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản bật tăng trở lại về cuối phiên và dẫn dắt thị trường. Kết phiên chiều 23/11, cổ phiếu chứng khoán “thăng hoa” khi AGR, SSI, VND  đồng loạt tăng kịch trần; VCI tăng 3,72%; HCM tăng 3,33%; FTS tăng 2,97%...

Nhiều cổ phiếu bất động sản, xây dựng sau khi chỉnh sâu cũng đã hồi trở lại, thậm chí nhiều cổ phiếu như: KDH, HDG, HBC, DPG, HDC, NTL,HTN, PC1, FCN... tăng mạnh. Các cổ phiếu năng lượng, hàng không, bán lẻ đều bao phủ sắc xanh như: POW tăng 5,75%; GAS tăng 2,45%; VJC và PNJ tăng lần lượt 3,13% và 1,52%; PLX tăng 1,97%; MWG và PNJ lần lượt có thêm 3,17% và 1,63% giá trị…

Đối với nhóm sản xuất, mã HPG tăng 1,85%; MSN tăng 4,4%, VNM tăng 0,12%, GVR tăng 5,34%...; PAN, DBC, ANV, IDI, DBD đồng loạt tăng kịch biên độ. Tuy vậy, vẫn có một số cổ phiếu giảm kịch sàn như GEX, SAM...

Trong phiên chiều 23/11, cổ phiếu ngân hàng ảnh hưởng khá nhiều nhưng VCB vẫn tăng nhẹ 0,3%; TCB giảm chưa tới 1%. Blue-chips ảnh hưởng xấu nhất là BID giảm 1,87%; CTG giảm 1,16%; Dù 21 cổ phiếu ngân hàng trên cả 3 sàn giảm giá, nhưng phần lớn vẫn là các mã vốn hóa ít ảnh hưởng. VN30 bị một số trụ như VPB giảm 1,23% kéo xuống nên yếu hơn những chỉ số khác.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.