Chứng khoán sáng 22/11: Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục dẫn sóng

Nối tiếp đà tăng từ cuối tuần trước, cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực, giữ đà tăng của chỉ số trong phiên sáng 22/11.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Cụ thể, trong nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn duy nhất PGB giảm giá, tất cả các cổ phiếu ngân hàng còn lại đều ở chiều tăng giá; trong đó, TPB và VIB thậm chí tăng hết biên độ lên giá trần và đến cuối phiên trắng bên bán. Các mã cổ phiếu ngân hàng khác có đà tăng rất mạnh, nhiều mã tăng sát giá trần.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến khá tích cực khi hầu hết các mã cổ phiếu trụ cột tăng giá như: SSI, SHS, VND, VDS, HCM, CTS, BVS... Tại nhóm cổ phiếu thép, các mã trụ cột trong nhóm như: HSG tăng 3,1%, HPG tăng 1,5%.

Bên cạnh đó, VN-Index còn được nâng đỡ bởi đà tăng của các cổ phiếu đầu ngành khác như: FPT, MSN, PDR, PNJ, SAB, SJC, VHM...

Việc khối ngoại mua ròng sáng nay cũng góp phần tạo cho đà tăng của thị trường chung. Cụ thể, khối ngoại mua ròng 156,86 tỷ đồng trên HOSE và 2,7 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi bán ròng 5,68 tỷ đồng trên HNX.

Trái ngược với nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu dầu khí chìm sâu trong sắc đỏ. Trong nhóm dầu khí không còn mã nào ở chiều tăng giá. Các mã BSR, OIL, PLX, POS, PVT, PVB, PVC, PVS, PVD, TOS đều giảm giá rất sâu. Thậm chí PEQ còn giảm 15% xuống giá sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng "nhuộm" đỏ. Đặc biệt là các mã vốn hóa vừa và nhỏ đồng loạt giảm sâu. Cụ thể các mã  FLC, HDC, HDG, HQC, KBC, LHG... đều có mức giảm lớn. Đáng chú ý cổ phiếu QCG, LDG, ITA, PTL giảm xuống giá sàn.

Nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm diễn biến rất tiêu cực khi chỉ còn PRE giữ được sắc xanh, PTI may mắn đứng ở mốc tham chiếu. Tất cả các mã cổ phiếu ngành bảo hiểm còn lại đều chìm sâu trong sắc đỏ.

Cuối phiên sáng 22/11, VN-Index tăng 6 điểm lên 1.458,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 817,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 23.113 tỷ đồng. Toàn sàn có 157 mã tăng giá, 303 mã giảm giá và 32 mã đứng giá.

HNX- Index giảm 2,63 điểm xuống 451,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 112,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 3.084 tỷ đồng. Toàn sàn có 60 mã tăng giá, 173 mã giảm giá và 123 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,08 điểm xuống 113,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 128,2 triệu đơn vị, tương ứng trên 2.641,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 243 mã giảm giá và 550 mã đứng giá.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đi lên trong bối cảnh phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên sáng 22/11, khi những lo ngại về các biện pháp phòng dịch COVID-19 mới ở châu Âu đã làm gia tăng những đồn đoán rằng ngân hàng trung ương nhiều nước sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn để kiềm chế đà tăng lạm phát.

Phiên sáng nay, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Tokyo và chỉ số HangSeng ở Hong Kong đều giảm 0,2% xuống các mức lần lượt 29.677,95 điểm và 25.012,07 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận trên các thị trường Sydney, Wellington, Đài Bắc ( Đài Loan, Trung Quốc), Manila và Jakarta.

Tuy nhiên, đi ngược lại với đà giảm chung của các thị trường trong khu vực, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.574,39 điểm, khi giới phân tích dự đoán rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể đưa ra  một số biện pháp nới lỏng để thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, dù giá cả đang tăng mạnh. Các thị trường Seoul và Singapore cũng tăng điểm trong phiên sáng nay.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.