Chứng khoán sáng 6/11: Áp lực bán lan rộng, VN-Index mất hơn 14 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 6/11 ghi nhận diễn biến tiêu cực trên diện rộng, khi hầu hết nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ và thanh khoản suy giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên sáng 6/11, VN-Index giảm 14,31 điểm xuống 1.640,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 226,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 7.363,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng, 212 mã giảm và 35 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,31 điểm còn 264,39 điểm, với hơn 34,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị 711,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 39 mã tăng, 90 mã giảm và 46 mã đứng giá.

Sàn UPCOM cũng không thoát khỏi xu hướng chung khi UPCOM-Index giảm 1,29 điểm xuống 115,21 điểm, khối lượng giao dịch hơn 10,4 triệu cổ phiếu, giá trị 313,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng, 90 mã giảm và 67 mã đi ngang.

Áp lực bán mạnh tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN30-Index giảm gần 17 điểm với 26 mã giảm và chỉ 4 mã tăng. Nhóm ngân hàng chỉ còn 3 mã tăng, 1 mã đi ngang và tới 24 mã giảm giá.

Diễn biến tương tự xuất hiện ở nhóm chứng khoán và bất động sản, khi phần lớn cổ phiếu đều trong sắc đỏ. Đáng chú ý, nhóm dầu khí mất hoàn toàn sắc xanh, với các mã PVC, PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL đồng loạt giảm giá. Trong nhóm viễn thông, chỉ còn mã ABC tăng nhẹ, trong khi VGI, MFS, FOX, TTN tiếp tục giảm.

Nhìn chung, thị trường sáng nay thiếu lực đỡ, các nhóm ngành chủ chốt đồng loạt suy yếu, thanh khoản sụt giảm, khiến các chỉ số mất điểm mạnh và chưa tìm được điểm tựa để phục hồi.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.