Chứng khoán bật tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 10

Thị trường chứng khoán có phiên đảo chiều mạnh trong chiều 4/11, khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc và sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, giúp VN-Index bật tăng gần 35 điểm và các nhóm ngành hồi phục đồng loạt sau nhịp điều chỉnh sâu.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 4/11, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực rõ rệt khi lực cầu gia tăng mạnh mẽ về cuối ngày. Sắc xanh dần chiếm ưu thế và lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, đưa các chỉ số chính đảo chiều thành công sau ba phiên giảm liên tiếp.

Chốt phiên, VN-Index tăng 34,98 điểm lên 1.651,98 điểm - đây là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 10. Thanh khoản đạt hơn 1,19 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 34.244,5 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 189 mã tăng, 117 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Diễn biến tích cực cũng xuất hiện trên sàn HNX khi HNX-Index tăng 6,73 điểm, lên 265,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 131,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.913 tỷ đồng; với 84 mã tăng, 68 mã giảm và 54 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,65 điểm lên 114,28 điểm. Toàn thị trường UPCOM khớp hơn 40,4 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 892,5 tỷ đồng; có 118 mã tăng, 105 mã giảm và 86 mã đứng giá.

Động lực hồi phục mạnh đến từ dòng tiền bắt đáy khi VN-Index đã mất gần 150 điểm so với đỉnh gần nhất; trong đó, nhiều cổ phiếu chiết khấu sâu 20–30%, tạo sức hút lớn cho nhà đầu tư quay trở lại.

Rổ VN30 có tới 24 mã tăng, chỉ 5 mã giảm và 1 mã đi ngang. VPB, SSI, VRE tăng kịch trần; các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, MSN, MWG cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng.

Nhóm ngân hàng đồng loạt đi lên với 24 mã tăng, chỉ KLB và BAB giảm, VAB đi ngang. Nhóm chứng khoán đảo chiều mạnh mẽ khi hàng loạt mã tăng trần như CTS, SHS, DSE, VCI, VIX, VDS, SSI – xoá nhòa sắc đỏ của phiên sáng.

Nhóm dầu khí và bất động sản cũng trở lại nhịp tăng, với loạt cổ phiếu địa ốc tăng trần gồm CEO, HDC, VRE, HD6, TCH, TAL, DXG, PDR, DIG, DXS.

Khối ngoại trở thành điểm sáng khi mua ròng 1.160 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng HOSE ghi nhận dòng tiền ngoại mua ròng xấp xỉ 1.223 tỷ đồng. VIX dẫn đầu với giá trị 334 tỷ đồng; VPB, MSN, ACB và VCI cũng hút mạnh vốn ngoại với mức mua ròng 108 - 164 tỷ đồng mỗi mã. Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 57 tỷ đồng, trong khi UPCOM ghi nhận bán ròng gần 119 tỷ đồng.

Phiên tăng mạnh 4/11 mang lại sự giải tỏa đáng kể cho tâm lý nhà đầu tư, cho thấy lực cầu bắt đáy đang trở lại sau giai đoạn điều chỉnh sâu.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.