Chứng khoán sáng 3/10: VN-Index giảm hơn 10 điểm, sắc đỏ áp đảo toàn thị trường

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong tâm lý thận trọng, thanh khoản thấp và nhanh chóng lao dốc dưới áp lực bán mạnh.
Chú thích ảnh
Kết thúc phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 10,39 điểm, xuống còn 1.642,32 điểm. Ảnh minh họa: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Kết thúc phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 10,39 điểm, xuống còn 1.642,32 điểm. Thanh khoản đạt hơn 430,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 12.150 tỷ đồng.

Toàn sàn HOSE chỉ có 60 mã tăng giá, trong khi có tới 253 mã giảm giá và 43 mã đi ngang, cho thấy tâm lý tiêu cực lan rộng trên diện rộng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân chính kéo thị trường đi xuống.

Rổ VN30 ghi nhận 21 mã giảm giá, chỉ 8 mã tăng giá và 1 mã đứng giá. Nhiều mã bluechip lao dốc mạnh như VRE giảm 3,15%, VHM giảm 2,03%, GVR giảm 2,01%, MSN giảm 1,96%, MWG giảm 1,69%, STB giảm 2,19%. Nếu không có sự hỗ trợ từ VIC tăng 3,63% và VNM tăng 1,31%, thị trường có thể còn giảm sâu hơn nữa.

Tại sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 3,31 điểm xuống còn 266,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.119,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 26 mã tăng giá, 109 mã giảm giá và 42 mã đi ngang.

Sàn UPCOM cũng chìm trong sắc đỏ, khi chỉ số UPCOM-Index giảm 0,6 điểm, còn 109,19 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 31,6 triệu cổ phiếu, tương đương 219,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 71 mã tăng giá, 155 mã giảm giá và 97 mã đi ngang.

Nhóm ngân hàng tiếp tục mất điểm, hầu hết các cổ phiếu chủ chốt như CTG, TCB, VPB, MBB, STB, HDB, SHB đều giảm trên 1%. Nhóm chứng khoán cũng không khả quan hơn, khi chỉ duy nhất DSC tăng giá, VUA đứng tham chiếu, còn lại đều giảm.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các nhóm cổ phiếu bất động sản, bảo hiểm và hầu hết các nhóm cổ phiếu đều nghiêng về chiều giảm giá. Nhóm năng lượng giảm mạnh nhất phiên sáng nay do tác động tiêu cực từ hàng loạt mã như BSR giảm 1,69%, PLX giảm 1,47%, PVS giảm 2,77%, PVD giảm 3,03%, PVT giảm 1,1%, PVC giảm 1,74%, MVB giảm 2,63%.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành tài chính và công nghiệp cũng tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. Nhiều mã lớn giảm sâu trên 1% như VIX, BVH, HVN, GEE, GEX, VGC, PHP, PC1, HHV...

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin là điểm sáng hiếm hoi trong phiên sáng nhờ đóng góp tích cực của FPT tăng 0,98%.

Nhìn chung, thị trường sáng 3/10 chịu áp lực điều chỉnh mạnh trên diện rộng, đặc biệt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các ngành chủ chốt như ngân hàng, năng lượng, tài chính. Dù vẫn có một vài điểm sáng le lói như VIC, VNM hay FPT, nhưng lực cầu nhìn chung còn yếu và tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Diễn biến trong phiên chiều sẽ phụ thuộc nhiều vào dòng tiền bắt đáy và khả năng hồi phục của nhóm trụ, tuy nhiên rủi ro điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.