Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, VN-Index duy trì đà tăng nhẹ

Phiên sáng 2/10, lực cầu tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VN-Index tăng nhẹ 1,47 điểm lên 1.666,52 điểm.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên, VN-Index tăng 1,47 điểm (+0,09%) lên 1.666,52 điểm với 96 mã tăng và 191 mã giảm.Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 332 triệu đơn vị, giá trị 9.855 tỷ đồng, giảm 10,9% về khối lượng và 12,6% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 18,2 triệu đơn vị, giá trị 867,8 tỷ đồng.

Nhóm VN30 cũng hạ độ cao khi chốt phiên tăng gần 6 điểm, với 15 mã tăng và 12 mã giảm. Trong đó, cặp đôi ngân hàng là MBB và LPB tăng tốt nhất, đạt 2,5%; còn VIC là mã có đóng góp lớn nhất với 3,4 điểm cho chỉ số chung và chốt phiên tăng 2,2%.

Trái lại, cổ phiếu khác họ Vingroup là VHM gia tăng sức ép lên thị trường, chốt phiên giảm 2,1% xuống mức giá thấp nhất phiên 99.100 đồng/CP và lấy đi xấp xỉ 2 điểm của chỉ số chung. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cặp đôi BCG – TCD tiếp tục bị xả mạnh, trong đó BCG dư bán sàn tới hơn 24,75 triệu đơn vị, còn TCD dư bán sàn 6,15 triệu đơn vị.

Xét về nhóm ngành, không có nhóm nào biến động quá lớn bởi diễn biến phân hóa. Trong đó, điểm tựa chính đầu phiên sáng là dòng ngân hàng được đà tăng nhẹ khi nhiều mã đảo chiều giảm.  Cụ thể, VPB, EIB, SHB, VIB, TPB, CTG, STB đều chốt phiên trong sắc đỏ, trong khi MBB vẫn tích cực khi tăng 2,5% lên mức 27.050 đồng/CP, TCB chỉ còn tăng nhẹ 0,4%, MSB tăng 1,5%... Tuy nhiên, đây vẫn là nhóm giao dịch sôi động nhất thị trường, với SHB dẫn đầu thanh khoản với 29,56 triệu đơn vị khớp lệnh; MBB khớp hơn 28 triệu đơn vị, VPB khớp 14,24 triệu đơn vị…

Nhóm cổ phiếu bất động nhích nhẹ trên mốc tham chiếu, trong khi nhóm cổ phiếu chứng khoán điều chỉnh giảm nhẹ bởi sắc đỏ có phần chiếm ưu thế hơn như SSI, VIX, CTS, VDS… 

Trên sàn HNX, thị trường cũng giao dịch kém tích cực trong nửa cuối phiên sáng và HNX-Index đảo chiều nới rộng biên độ giảm.

Chốt phiên, HNX-Index giảm 1,27 điểm xuống 271,95 điểm với 39 mã tăng và 64 mã giảm.Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,14 triệu đơn vị, giá trị 486 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 0,3 triệu đơn vị, giá trị 2,95 tỷ đồng.  Trong đó, NRC tăng 1,5% lên mức 6.900 đồng/CP với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt 5,75 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu khác trong top 5 mã dẫn đầu thanh khoản đều đảo chiều giảm. Cụ thể, SHS giảm 0,8% và khớp gần 4,9 triệu đơn vị, CEO giảm 1,9% và khớp 3 triệu đơn vị, MBS giảm 1,7% và khớp 1,67 triệu đơn vị, MST giảm 1,8% và khớp 1,16 triệu đơn vị.

Chốt phiên sáng, UPCoM-Index tăng 0,37 điểm lên 110,16 điểm với 95 mã tăng và 70 mã giảm.Tổng khối lượng giao dịch đạt 11,88 triệu đơn vị, giá trị 169 tỷ đồng, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh.

Cặp đôi cổ phiếu ngân hàng ABB và BVB là tâm điểm giao dịch của UPCoM. Trong đó, ABB chốt phiên tăng 0,8% và khớp 2,78 triệu đơn vị; còn BVB tăng 1,4% và khớp gần 1 triệu đơn vị.

Thảo Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.