Chứng khoán sáng 20/9: Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá

Thị trường chứng khoán đi lên ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch sáng 20/9 và chỉ sau ít, VN-Index đã vượt qua mốc 1.360 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và các mã cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành đang diễn biến tích cực.
Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Tại nhóm ngân hàng, chỉ có 2 mã giảm giá là EIB, PGB. Còn tất cả 25 mã ngân hàng còn lại đều ở chiều tăng giá. Sắc xanh cũng chiếm ưu thế trong rổ cổ phiếu VN30 với 20 mã tăng giá, trong khi chỉ có 9 mã giảm giá và 1 mã đứng ở mốc tham chiếu. Nhiều mã vốn hóa lớn thuộc nhóm VN30 tăng mạnh. Các mã như PDR tăng 3,3%,  VRE tăng 2,1%, VNM tăng 2%, MWG tăng 1,5%, BVH tăng 1,3%...

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí lại chìm trong sắc đỏ. Các mã BSR, OIL. PLX, PVB, PVC... đều ở chiều giảm giá. Ở chiều tăng giá chỉ còn 3 mã là PVD, POS và PTV.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên sáng nay. Cụ thể, khối này bán ròng hơn 68 tỷ đồng trên HOSE và 18,62 tỷ đồng trên HNX, nhưng chỉ mua ròng hơn 5 tỷ đồng trên UPCOM.

Cuối phiên sáng 20/9, VN-Index tăng 7,02 điểm lên 1.359,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 494 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.481,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 217 mã tăng giá, 199 mã giảm giá và 35 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,13 điểm lên 360,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 105,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.126 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 118 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,56 điểm lên 97,97 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 81,1 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.486 tỷ đồng. Toàn sàn có 183 mã tăng giá, 113 mã giảm giá và 607 mã đứng giá.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán thế giới, cụ thể là các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong sáng nay (20/9) do một loạt vấn đề bao gồm: kế hoạch rút lại chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), số ca mắc COVID-19 gia tăng, các cơ quan quản lý Trung Quốc siết chặt quy định trong nhiều lĩnh vực và dấu hiệu cho thấy sự phục hồi trên toàn cầu chậm lại.

Chứng khoán Hong Kong dẫn đầu đà giảm do những lo ngại về khả năng “đế chế” bất động sản Evergrande của Trung Quốc bị phá sản trong bối cảnh sắp đến hạn thanh toán lãi cho một số trái phiếu. Các chuyên gia cho hay, sự việc trên nếu xảy ra thì có thể gây ra tác động lan tỏa lên nền kinh tế rộng lớn. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm 3,4% xuống 24.062,44 điểm.

Giá cổ phiếu của một số công ty bất động sản lớn nhất Hong Kong lao dốc trong phiên này; trong đó, giá cổ phiếu của Evergrande giảm hơn 12%, còn cổ phiếu của công ty New World Development và Henderson Land giảm hơn 11%.

Chứng khoán Sydney giảm hơn 1% trong chứng khoán Singapore, Wellington, Manila và Jakarta đều đi xuống. Chứng khoán Tokyo, Thượng Hải, Seoul và Đài Bắc đóng cửa nghỉ lễ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.