Chứng khoán đảo chiều, chưa thể chạm mốc 1.350 điểm

Kết thúc phiên giao dịch chiều 13/9, chỉ số 3 sàn chứng khoán đồng loạt giảm nhẹ là: VN-Index giảm 3,88 điểm xuống 1.341,43 điểm; HNX-Index giảm 1 điểm xuống 349,05 điểm; UPCoM-Index giảm 0,15 điểm (-0,16%) xuống 95,26 điểm.

Toàn sàn HoSE có 196 mã tăng, 224 mã giảm và 30 mã đứng giá. Còn ở sàn HNX có có 139 mã tăng, 90 mã giảm và 51 mã đứng giá. 

Trong phiên ngày 13/9, nhóm chứng khoản giảm điểm gồm các mã ACB (-1,2%), BID (-1,3%), CTG (-1,4%), HDB (-2,7%)... Cổ phiếu FTS, APG là 2 mã duy nhất tăng giá trên sàn HoSE lần lượt mức tăng là 2,7%; APG tiếp tục tăng trần 6,8%.

Điểm nhấn trong giao dịch chiều 13/9 là cổ phiếu dược phẩm VMD, SPM tăng trần trở lại sau tuần nằm sàn giảm điểm nhờ có thông tin hỗ trợ. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine COVID-19 của UAE là Hayat-Vax, đơn vị nhập khẩu là Vimedimex (VMD). Vaccine do Trung Quốc sản xuất và đóng gói tại UAE. Đây là vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam.

Trong rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu giảm giá, trong đó có 8 mã ngân hàng. Đặc biệt, GVR giảm sâu nhất rổ VN30 với mức giảm 4,1%; HPG giảm 1,4%, rơi khỏi ngưỡng 51.000 đồng/ cổ phiếu. VN30-Index đóng cửa giảm hơn 3 điểm. 

Điểm sáng phiên ngày 13/9 là thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh tăng 25,8% lên 27.226 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE tăng 26% lên 21.672 tỷ đồng. Khối ngoại giao dịch tiêu cực hơn phiên sáng và đẩy giá trị bán ròng toàn phiên lên hơn 400 ỷ đồng.

Theo Bộ phận phân tích của Công ty chứng khoán SSI (SSI Research), các nhóm cổ phiếu như: Tài chính, bất động sản, chứng khoán ghi nhận diễn biến phân hóa trở lại, trong khi đó các lĩnh vực được kỳ vọng hồi phục sau dịch tiếp tục nhận được sự quan tâm của dòng tiền. VN-Index suy yếu thu hẹp đà tăng trong phiên và đóng cửa gần mức tham chiếu với khối lượng giao dịch giảm gần 6%. "Chỉ số cho thấy tín hiệu suy yếu khi tiến lên thử thách vùng kháng cự 1.366-1.380 điểm và khả năng cung sẽ gia tăng trở lại trong các phiên tới với hỗ trợ gần là khu vực 1.334 – 1.330 điểm”, chuyên gia SSI khuyến nghị.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.