Chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt lao dốc

Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu tiếp tục giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch 27/2, giữa bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan nhanh ở bên ngoài Trung Quốc, làm gia tăng lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 25/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 cùng giảm 4,4%, lần lượt xuống các mức 25.766,64 điểm và 2.978,76 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq chốt phiên giảm 4,6% xuống còn 8.566,48 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London sụt 3,5% xuống khép phiên ở mức 6.796,30 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 3,2% xuống 12.367,46 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris để mất 3,3% xuống ở 5.495,60 điểm. Còn chỉ số EURO STOXX 50 giảm 3,4% xuống 3.455.92 điểm.

Ba chỉ số chứng khoán chủ chốt trên thị trường Phố Wall phiên này giảm hơn 4%, cho thấy chứng khoán Mỹ đang hướng đến một tuần giao dịch tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones đang hướng đến tuần giao dịch giảm hơn 11%.

Chuyên gia phân tích Connor Campbell, thuộc Spreadex, cho rằng đây là một trong những tuần chứng khoán giao dịch tệ nhất trong thời gian gần đây, đồng thời dự báo tình trạng này sẽ chưa thể chấm dứt.

Tính đến thời điểm hiện tại, các quốc gia trên toàn thế giới xác nhận có khoảng 2.813 người tử vong do dịch COVID-19 và trên 82.500 trưởng hợp nhiễm dịch bệnh, thổi bùng lên mối lo sợ về một đại dịch.

Trước tác động kinh tế của dịch COVID-19, các doanh nghiệp, điển hình là Apple, Microsoft và hãng sản xuất đồ uống Diageo, dự báo doanh số bán của họ sẽ sụt giảm trong năm nay. Goldman Sachs ngày 27/2 đã hạ dự báo doanh thu của ngân hàng tại thị trường Mỹ trong năm 2020, đồng thời dự kiến lợi nhuận sẽ kém khả quan trong cả năm nay và năm 2021.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/2, VN-Index tăng 2,47 điểm lên 898,44 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 163,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.526 tỷ đồng. Toàn sàn có 251 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 104 mã giảm giá. HNX-Index tăng 2,65 điểm lên 109,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 41,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 459 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng giá, 47 mã đứng giá và 54 mã giảm giá.
K.Dung/TTXVN - tổng hợp

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.