Chứng khoán Mỹ tiếp tục bị chi phối bởi dịch COVID-19

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch cuối tuần 21/2 tiếp tục giảm điểm khi thị trường lo ngại việc bùng phát dịch viêm đường hô cấp COVID-19 sẽ tác động thực sự đến các công ty phụ thuộc vào nguồn hàng từ Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 28.992,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,1% xuống khép phiên ở mức 3.337,75 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,8% xuống 9.576,59 điểm.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty tỏ ra quan ngại về tác động tiềm tàng của dịch bệnh đến lợi nhuận của họ, giới đầu tư dường như không còn sẵn lòng giữ cổ phiếu, thay vào đó chuyển hướng sang các tài sản an toàn.

Chuyên gia Shawn Cruz thuộc TD Ameritrade nhận định COVID-19 có thể khiến các doanh nghiệp thiếu đi các nhà cung ứng khi mà rất nhiều doanh nghiệp có nguồn cung từ Trung Quốc. Coca Cola là một trong số các doanh nghiệp cảnh báo về tác động của COVID-19 đến lợi nhuận doanh nghiệp quý I/2020, trong khi Apple cảnh báo doanh thu sụt giảm và nguồn cung điện thoại iPhone thiếu hụt.
     

Sau phiên giao dịch đầu tuần 17/2 Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ, các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 18/2 trái chiều, khi giá cổ phiếu của Apple giảm 1,83%. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 165,89 điểm, hay 0,56%, xuống 29.232,19 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 9,87 điểm, hay 0,29%, xuống 3.370,29 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,57 điểm, hay 0,02%, lên 9.732,74 điểm.

Tám trong số 11 lĩnh vực trong chỉ số S&P 500 giảm điểm, trong đó lĩnh vực tài chính và năng lượng giảm mạnh nhất, với các mức tương ứng 0,89% và 0,83%. Lĩnh vực dịch vụ công cộng là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng 0,79%.

Lo ngại về những ảnh hưởng kinh tế do dịch COVID-19 bắt nguồn từ Trung Quốc gây ra dịu xuống đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 19/2, đưa chỉ số Nasdaq và S&P 500 đồng loạt lên các mức cao kỷ lục mới. Theo đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên tăng 0,4% lên 29.348,03 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lần lượt ghi thêm 0,5% và 0,9%, đóng cửa ở các mức cao nhất mọi thời đại là 3.386,15 điểm và 9.817,18 điểm.

Sang đến phiên giao dịch ngày 20/2, các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đảo chiều đi xuống, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục lo ngại về tác động của dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4%, xuống 29.219,98 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,4% và 0,7%, đóng cửa ở mức 3.373,23 điểm và 9.750,96 điểm, sau khi đều tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên trước đó.

K.Dung/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.