Chứng khoán Mỹ thăng hoa phiên cuối tuần

Thị trường Phố Wall phiên 12/7 đi lên với việc ba chỉ số chứng khoán chính tăng lên các mức cao kỷ lục, khép lại tuần giao dịch đầy hứng khởi trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 1/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Đóng phiên 12/7, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 27.332,1 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cộng 0,5% lên 3.013,72 điểm, lần đầu tiên đóng phiên trên ngưỡng 3.000 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq khép phiên này tăng 0,6% lên 8.244,14 điểm.

Trở lại phiên giao dịch đầu tuần 8/7, các thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm do những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu chậm lại và kỳ vọng Fed hạ mạnh lãi suất giảm dần. Trên Phố Wall, chỉ số Dow Jones giảm 0,4% xuống 26.806,14 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,5% xuống 2.975,95 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite để mất 0,8% xuống 8.098,38 điểm.

Bước sang phiên 9/7 thị trường có vẻ trầm lắng khi thị trường hướng sự chú ý vào phiên điều trần quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ vào ngày 10/7. 

Phiên 10/7 chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục trên Phố Wall khi chỉ số S&P 500 có thời điểm vượt mốc 3.000 điểm lần đầu tiên, khi phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã trấn an các nhà đầu tư về khả năng hạ lãi suất vào cuối tháng này.

Chỉ số S&P 500 vượt mốc 3.000 điểm ngay sau khi thị trường mở cửa, nhưng chốt phiên ở mức thấp hơn không đáng kể là 2.993,07 điểm, tăng 13,44 điểm, hay 0,45% so với phiên trước đó. Amazon.com, Microsoft Corp và Apple Inc nằm trong số các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số này.

Chỉ số Dow Jones cũng chạm mức cao kỷ lục trong phiên và chỉ số Nasdaq chốt phiên ở mức cao kỷ lục mọi thời đại, sau khi bài phát biểu của ông Powell được công bố. Chỉ số Dow Jones tăng 76,71 điểm, hay 0,29%, chốt phiên ở mức 26.860,2 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 60,80 điểm, hay 0,75%, lên 8.202,53 điểm. 

Chứng khoán Phố Wall ngày 11/7 thiết lập kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp, trong đó đáng chú ý là việc chỉ số Dow Jones vượt mốc 27.000 điểm trước đồn đoán Fed sẽ hạ lãi suất vào cuối tháng này. Chỉ số S&P 500 cũng ghi nhận mức cao kỷ lục mới sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell hoàn thành phiên điều trần thứ hai trước Quốc hội. Tại đây, ông Powell nhấn mạnh những rủi ro kinh tế, mà ngày càng hiện rõ, là báo hiệu cho một đợt cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite đã quay đầu giảm nhẹ trong phiên 11/7, sau khi đóng phiên ở mức cao kỷ lục sau phiên điều trần của ông Powell hôm 10/7.

Cụ thể, khép phiên ngày 11/7, tại New York, chỉ số Dow Jones tăng 0,9% lên 27.088,08 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 2.999,91 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite lùi 0,1% xuống 8.196,04 điểm.

Tuy nhiên, các mức kỷ lục ghi nhận được trong ngày 11/7 diễn ra trong bối cảnh xuất hiện dấu hiệu mới về bất đồng chính sách thương mại, vốn khiến các nhà đầu tư đau đầu trong suốt năm qua. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết mua nhiều nông sản của Mỹ. 

Ngoài ra, cũng có những dấu hiệu căng thẳng mới giữa Mỹ và châu Âu. Ngày 10/7, các quan chức cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu điều tra về kế hoạch thuế của Pháp đối với dịch vụ Internet. Quốc hội Pháp đã thông qua thuế này vào ngày 11/7, khiến dự tính ban đầu về thuế của các “đại gia” công nghệ như Google, Apple, Facebook và Amazon bị đẩy lên cao hơn.

K.Dung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.