Chứng khoán Mỹ lập các mức cao kỷ lục mới​

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 10/7 lên điểm và chỉ số S&P 500 có thời điểm vượt mốc 3.000 điểm lần đầu tiên, khi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã trấn an các nhà đầu tư về khả năng hạ lãi suất vào cuối tháng này.

Chỉ số S&P 500 vượt mốc 3.000 điểm ngay sau khi thị trường mở cửa, nhưng chốt phiên ở mức thấp hơn không đáng kể là 2.993,07 điểm, tăng 13,44 điểm, hay 0,45%. Amazon.com, Microsoft Corp và Apple Inc nằm trong số các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số này.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 13/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones cũng chạm mức cao kỷ lục trong phiên và chỉ số Nasdaq chốt phiên ở mức cao kỷ lục mọi thời đại, sau khi bài phát biểu của ông Powell được công bố. Chỉ số Dow Jones tăng 76,71 điểm, hay 0,29%, chốt phiên ở mức 26.860,2 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 60,80 điểm, hay 0,75%, lên 8.202,53 điểm.

Ông Powell nói rằng Fed sẵn sàng hành động một cách thích hợp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Theo công cụ theo dõi FedWatch của CME Group, tỷ lệ nhận định khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, điều gần như bị loại trừ sau khi báo cáo công bố cuối tuần trước cho thấy tình hình việc làm tốt hơn dự kiến, đã tăng lên 26,6%.

Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên trước (ngày 10/7), chỉ số VN-Index tăng 4,6 điểm (0,47%) lên 973,65 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 154 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.870 tỷ đồng. Toàn sàn có 145 mã tăng và 148 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 105,14 điểm, tăng 0,04 điểm (0,04%). Khối lượng giao dịch đạt trên 28 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 451 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng và 56 mã giảm.

Lê Minh (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.