Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên

Thị trường Phố Wall đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch ngày 18/4 sau báo cáo tích cực về lợi nhuận doanh nghiệp quý I/2019 tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra, dữ liệu lạc quan về doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng Ba và phiên giao dịch đầu tiên của công ty công nghệ Pinterest trên thị trường chứng khoán khá thành công cũng góp phần nâng đỡ thị trường.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiến 0,4% lên 26.559,54 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 2.905,03 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích 0,1% lên 7.998,06 điểm.

Sau khi chứng kiến kết quả kinh doanh tốt ngoài mong đợi của một số công ty trong quý I vừa qua, giới phân tích dự báo rằng các doanh nghiệp thuộc S&P 500 sẽ báo cáo mức giảm lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2,3% trong quý này, thấp hơn mức giảm 2,7% trong dự báo trước đó. Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng Ba vừa qua tăng 1,6% lên 514,1 tỷ USD, chủ yếu nhờ doanh số bán ô tô bật tăng mạnh, vượt dự báo tăng 0,9% của các chuyên gia phân tích.

Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Pinterest tăng tới 30% trong phiên giao dịch đầu tiên của công ty này, sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và huy động được 1,4 tỷ USD.
 
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, đồng euro đi xuống đã giúp hỗ trợ các nhà xuất khẩu của Khu vực sử dụng đồng tiền chung, qua đó đẩy các chỉ số chứng khoán đi lên. Tại thị trường Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức), chỉ số CAC 40 và dAX 30 tăng 0,4% và 0,5%, lên lần lượt 5.580,338 điểm và 12.222,39 điểm. Trong khi tại nước Anh, chỉ số FTSE 100 sụt mất 0,2% xuống 7.459,88 điểm, bất chấp doanh số bán lẻ tốt hơn dự kiến. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,6% lên 3.499,23 điểm trong phiên này.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.