Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ tư liên tiếp

Trong phiên giao dịch 26/1, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp khi các nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận báo cáo tài chính từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu và những cập nhật chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 0,64% lên 49.412,40 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,50% lên 6.950,23 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,43% lên mức 23.601,36 điểm. 

Phiên này, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều đã chạm mức cao nhất trong hơn một tuần và xác lập chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2025, trong bối cảnh giới đầu tư hướng sự tập trung vào loạt báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp vốn hóa lớn và các quyết định về lãi suất của Fed vào cuối tuần này. Đà tăng của chỉ số S&P 500 chủ yếu nhờ vào sức bật từ các tên tuổi lớn như Apple, Microsoft, Alphabet, Meta và Broadcom. Dự kiến, các tập đoàn Apple, Meta, Microsoft và Tesla sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này, tạo ra một bài kiểm tra quan trọng cho đà tăng trưởng vốn được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI). 

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Northlight Asset Management, nhận định nhóm cổ phiếu của lĩnh vực truyền thông và công nghệ đang giao dịch thuận lợi trước kỳ công bố lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn. Ông Zaccarelli cho rằng các nhà đầu tư đang lạc quan một cách thận trọng.

Giới giao dịch cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc họp của Fed. Theo dữ liệu từ công ty quản lý thị trường CME Group, thị trường dự báo có tới 97% khả năng cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất, song giới tài chính vẫn hy vọng tìm thấy manh mối về lộ trình chính sách trong tương lai.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD chịu sức ép giảm giá khi đồng yen Nhật tăng mạnh trước những đồn đoán về việc các cơ quan chức năng sẽ can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ của Nhật Bản. Sự phục hồi của đồng yen đã tác động tiêu cực đến cổ phiếu các doanh nghiệp xuất khẩu và gây áp lực lên thị trường chứng khoán Tokyo. 

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 26/1, chỉ số VN-Index giảm 27,07 điểm, hay 1,45%, xuống 1.843,72 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 5,66 điểm, hay 2,24%, xuống 247,3 điểm.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.