Chứng khoán Mỹ rời khỏi mức cao kỷ lục

Thị trường chứng khoán Phố Wall đã giảm điểm trong phiên ngày 13/1, rời khỏi các mức đỉnh kỷ lục thiết lập trước đó do kết quả kinh doanh trái chiều của các ngân hàng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 49.191,99 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2% xuống 6.963,74 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,1% xuống 23.709,87 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London (Vương quốc Anh) đi ngang ở mức 10.137,35 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 0,1% xuống 8.347,20 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 25.420,66 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều chìm trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones dẫn đầu đà giảm, do ảnh hưởng giá cổ phiếu của JPMorgan Chase sụt giảm hơn 4%. Trước đó, cả Dow Jones và S&P 500 đều đã xác lập mức cao kỷ lục trong phiên đầu tuần.

Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn "kiên cường". Tuy nhiên, kết quả kinh doanh mảng ngân hàng đầu tư của “ông lớn” này không như kỳ vọng, đồng thời các nhà phân tích cũng đặt dấu hỏi về kế hoạch chi tiêu vốn lớn của JP Morgan.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và các công ty phát hành thẻ tín dụng đã chịu áp lực lớn từ đề xuất gần đây của Tổng thống Donald Trump về việc áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%. Đây là một trong nhiều tuyên bố gây bất ngờ cho thị trường của ông Trump thời gian qua.

Ông Pat Donlon, chuyên gia tại công ty ủy thác tài chính Fiduciary Trust Company, nhận định thị trường đang bị mất phương hướng trước các phát ngôn của Tổng thống Trump. Ông cho hay tình trạng hiện nay giống như thời điểm tháng 4/2025 khi các thông báo về thuế quan gây ra những biến động mạnh, khiến nhà đầu tư phải liên tục dõi theo các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông Trump.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12/2025 tăng 2,7%, khớp với dự báo của giới chuyên gia. Báo cáo này tiếp tục củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Tuy nhiên, thông tin tích cực này không đủ sức kéo thị trường thoát khỏi xu hướng giảm điểm khi phiên giao dịch diễn ra.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN - Index tăng 8,97 điểm (0,43%) lên 2.089,21 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,97 điểm (0,39%) lên 252,85 điểm.

Minh Hằng (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.