Tâm lý lạc quan tạo lực đẩy cho chứng khoán châu Á

Sắc xanh chi phối thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch 13/1, với tâm điểm là kỷ lục mới được thiết lập tại Tokyo.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Sự lạc quan lan tỏa từ Phố Wall, kết hợp với những diễn biến chính trị nội bộ tại Nhật Bản và sóng công nghệ toàn cầu, đã đẩy lùi những lo ngại về cuộc điều tra nhằm vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hay căng thẳng tại Iran.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã có một phiên giao dịch bùng nổ khi tăng vọt 1.609,27 điểm, tương đương 3,10%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 53.549,16 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này vượt qua mốc 53.000 điểm. Động lực chính thúc đẩy thị trường Tokyo "dậy sóng" là những đồn đoán ngày càng gia tăng về khả năng Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ giải tán Hạ viện vào tuần tới để tổ chức tổng tuyển cử sớm. Bà Takaichi, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái, hiện đang nhận được tỷ lệ ủng hộ ấn tượng khoảng 70%. Giới đầu tư kỳ vọng một chiến thắng bầu cử sẽ củng cố thế đa số của liên minh cầm quyền, tạo tiền đề vững chắc cho bà Takaichi thúc đẩy các chính sách tài khóa mở rộng đầy tham vọng nhằm vực dậy nền kinh tế.

Bên cạnh yếu tố chính trị, đồng yen giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024 (gần chạm mốc 159 yen đổi 1 USD) cũng trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho nhóm cổ phiếu xuất khẩu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cũng có thời điểm chạm mức 2,160%, cao nhất kể từ tháng 2/1999, phản ánh mối lo ngại về sức khỏe tài khóa nhưng đồng thời hỗ trợ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa khi đóng cửa tăng 1,47% (67,85 điểm) lên mức kỷ lục 4.692,64 điểm, tiến sát mốc 4.700 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ tám liên tiếp của thị trường "xứ sở kim chi".

Nhóm cổ phiếu ô tô trở thành "ngôi sao sáng" dẫn dắt đà tăng, với cổ phiếu của hãng xe số một Hyundai Motor tăng vọt 10,63% lên mức kỷ lục 406.000 won. Sự hưng phấn này đến từ màn ra mắt ấn tượng của robot hình người Atlas do công ty con Boston Dynamics phát triển tại triển lãm CES 2026. Trái ngược với đà hưng phấn chung, nhóm cổ phiếu bán dẫn Hàn Quốc lại giao dịch kém sắc khi Samsung Electronics giảm 0,86% và SK Hynix lùi 1,47%, bất chấp thông tin SK Hynix công bố kế hoạch đầu tư khủng 12,9 tỷ USD cho nhà máy đóng gói chip tiên tiến.

Trên thị trường Trung Quốc, sắc xanh cũng chiếm ưu thế nhờ hiệu ứng lan tỏa từ khu vực. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,6% lên 26.768,27 điểm, nhờ tâm lý lạc quan về kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lại giảm 0,6% vào cuối phiên xuống 4.138,76 điểm.

Tại thị trường trong nước, chiều, chỉ số VN - Index tăng 8,97 điểm (0,43%) lên 2.089,21 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,97 điểm (0,39%) lên 252,85 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.