Chứng khoán Mỹ lập đỉnh trong phiên giao dịch ngày 14/5

Trong phiên giao dịch ngày 14/5, các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đồng loạt đi lên, trong đó đáng chú ý, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Phố Wall đã thiết lập đỉnh mới nhờ sức hút mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa với mức tăng cao, trong đó S&P 500 và Nasdaq thiết lập kỷ lục mới. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 7.501,24 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 26.635,22 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 50.063,46 điểm.

Tâm lý lạc quan đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục dẫn dắt thị trường. Giá cổ phiếu của Cisco Systems tăng vọt 13,4% sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh tích cực, trong khi giá cổ phiếu của công ty khởi nghiệp chip bán dẫn Cerebras tăng tới 68,2% ngay trong phiên chào sàn Nasdaq.

Nhà phân tích Patrick O'Hare thuộc công ty tài chính Briefing.com nhận định tâm lý lạc quan vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, bất chấp nhiều cảnh báo cho rằng cổ phiếu công nghệ đã tăng quá đà trong ngắn hạn và cần một đợt điều chỉnh.

Trong khi đó, nhà đầu tư Peter Mallouk, Tổng giám đốc Creative Planning, cho rằng thị trường tăng trưởng kéo dài hiện nay chủ yếu được công nghệ dẫn dắt và dựa trên kỳ vọng lợi nhuận thực tế chứ không phải bong bóng đầu cơ. Nhóm sản xuất chip hiện còn đang bị định giá thấp vì nhu cầu AI trong tương lai quá lớn trong lúc nguồn cung vẫn chưa theo kịp.

Ngoài ra, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Bắc Kinh cũng làm tăng kỳ vọng về cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, qua đó mở lại eo biển Hormuz. Cổ phiếu của Boeing và Nvidia cũng tăng giữa những kỳ vọng về các thỏa thuận kinh tế.

Trước đó, tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán đồng loạt chốt phiên trong sắc xanh. Chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,5% lên 10.372,93 điểm sau khi các dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh có sự khởi đầu vững chắc trong năm nay. Chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) tăng 0,9% lên 8.082,27 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 1,3% lên 24.456,26 điểm.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 14/5, giá vàng thế giới giảm nhẹ do chịu áp lực từ đà tăng của giá dầu và đồng USD mạnh lên, sau khi xuất hiện thông tin về một vụ bắt giữ tàu và một vụ chìm tàu trên vùng biển gần Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Trong khi đó, giới đầu tư vẫn theo dõi sát cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.669,48 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 6/2026  giảm 0,4%, xuống 4.685,30 USD/ounce. Đồng USD tăng 0,3% trong phiên này, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.