Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm

Trong phiên giao dịch ngày 20/5, chứng khoán Phố Wall đi xuống, khi thị trường theo dõi cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ về đề xuất cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà giao dịch cho biết cả ba chỉ số chính đều chứng kiến toàn bộ phiên trong sắc đỏ. Đáng chú ý, chỉ số S&P 500 đi xuống sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp, còn chỉ số Nasdaq giảm sau hai phiên đi lên trước đó.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,27% xuống 42.677,24 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,39% xuống 5.940,46 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,38% xuống 19.142,71 điểm.

Quốc hội Mỹ đang xem xét dự luật cắt giảm thuế quy mô lớn do Tổng thống Trump đề xuất trong bối cảnh tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s quyết định hạ bậc tín nhiệm của Mỹ. Moody’s cho biết quyết định hạ bậc tín nhiệm xuất phát từ xu hướng nợ công gia tăng, dự kiến sẽ đạt mức 134% GDP vào năm 2035.

Các chuyên gia phân tích độc lập cho rằng dự luật cắt giảm thuế trên có thể làm tăng thêm từ 3.000 tỷ USD đến 5.000 tỷ USD vào gánh nợ quốc gia, hiện đã ở mức 36.200 tỷ USD.

Ông Garrett Melson, chiến lược gia tại công ty quản lý đầu tư Natixis Investment Managers có trụ sở tại Boston (Mỹ), cho rằng việc thị trường chứng khoán giảm nhẹ trong phiên 20/5 là điều hợp lý sau đợt tăng điểm liên tiếp vừa qua.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý vào đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 0,4 điểm cơ bản lên 4,481%.

Ngoài ra, thị trường còn theo dõi bình luận về triển vọng chính sách tiền tệ từ một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, Alberto Musalem.

Theo dữ liệu tổng hợp từ LSEG, các nhà giao dịch hiện dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản, vào cuối năm 2025, và lần cắt giảm đầu tiên có thể vào tháng 9 tới.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 20/5, VN-Index tăng 18,86 điểm lên 1.315,15 điểm. HNX-Index tăng 0,46 điểm lên 217,7 điểm.

Trà My/TTXVN (Reuters, AFP)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.