Chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên giảm tồi tệ nhất trong 2 năm qua

Trong phiên giao dịch ngày 5/5, chứng khoán Mỹ chịu tổn thất nặng nề do hoạt động bán tháo trên diện rộng giữa những lo ngại về sự thay đổi chính sách tiền tệ và rủi ro kinh tế gia tăng do vấn đề lạm phát.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 4/5/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm (3,1%) xuống 32.997,97 điểm, đánh dấu phiên giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 3,6% xuống 4.146,87 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 5% xuống 12.317,69 điểm. Mức giảm này là một sự đảo ngược đáng kể so với phiên giao dịch ngày 4/5 khi chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố tiếp tục tăng lãi suất.

Chuyên gia Angelo Kourkafas thuộc công ty dịch vụ tài chính Edward Jones (Mỹ) đánh giá tuyên bố tăng lãi suất của FED là tín hiệu về một trong những chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Theo chuyên gia này, khi FED thắt chặt chính sách tiền tệ với tốc độ nhanh, có một số người lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế sẽ giảm tốc.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 4/5 vừa công bố số liệu cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng 3 đã tăng 22,3% so với tháng trước đó, lên mức 109,8 tỷ USD. Sự mất cân bằng thương mại đã gây áp lực lên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý I/2022, và các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng phải đối mặt với lạm phát tăng cao, tình trạng thiếu hụt nhân công sẵn có và chi phí vay tăng.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.