Chứng khoán Mỹ chốt phiên 28/3 tăng điểm khi giới đầu tư chờ các báo cáo kinh tế

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 28/3, khi các nhà giao dịch chờ các báo cáo kinh tế chủ chốt.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 19/3/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 94,65 điểm, hay 0,27%, lên 34.955,89 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 32,46 điểm, hay 0,71%, lên 4.575,52 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 185,6 điểm, hay 1,31%, lên 14.354,9 điểm.
 
Tám trong 11 lĩnh vực chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, với lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu và bất động sản tăng mạnh nhất, với các mức tăng tương ứng 2,67% và 1,28%. Lĩnh vực năng lượng giảm mạnh nhất, với 2,56%. 

Hầu hết các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu tại Mỹ đều chứng kiến giá cổ phiếu tăng, với 8 trong 10 cổ phiếu dẫn đầu trong chỉ số S&P U.S. Listed China 50 chốt phiên tăng.
 
Các nhà đầu tư đang chờ các số liệu kinh tế quan trọng tại Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, trong đó có chỉ số lòng tin tiêu dùng và báo cáo việc làm tháng Ba.
 
Trong tuần kết thúc ngày 25/3, chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng tương ứng 0,3% và 1,8%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng  2%. 

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/3, chỉ số VN-Index giảm 15,32 điểm (1,02%), xuống 1.483,18 điểm. Còn chỉ số HNX-Index giảm 6,86 điểm (1,49%) xuống 454,89 điểm.

Lê Minh/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.