Sáng 28/3, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch sáng 28/3, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, trước những diễn biến mới tại Ukraine và lệnh phong tỏa tại thành phố Thượng Hải.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 15/3/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Nhật Bản, sau 9 phiên tăng liên tiếp, chỉ số Nikkei 225 mở cửa giảm 110,87 điểm (0,39%) xuống 28.038,97 điểm, khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình tại Ukraine. Nhà phân tích Toshiyuki Kanayama của công ty môi giới chứng khoán Monex (Nhật Bản) nhận định các nhà đầu tư có thể tiến hành bán chốt lời. Dù vậy, nhà phân tích này lưu ý đà tăng của chứng khoán Phố Wall trong phiên cuối tuần trước sẽ hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 27,07 điểm (0,84%) xuống 3.185,17 điểm, sau khi chính quyền thành phố Thượng Hải thông báo về việc phong tỏa trung tâm tài chính này do sự lây lan của dịch COVID-19.

Chính quyền thành phố Thượng Hải thông báo phong tỏa từng phần từ ngày 28/3 để phục vụ việc triển khai xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố. Theo đó, người dân được yêu cầu ở trong nhà, hoạt động giao hàng thiết yếu không tiếp xúc được phép diễn ra. 

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng mở cửa tăng 17,32 điểm (0,08%) lên 21.422,20 điểm, nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư.

Tapas Strickland, chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Australia, đánh giá các tài sản rủi ro như chứng khoán đang cho thấy đà phục hồi bất chấp đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Theo chuyên gia này, yếu tố giúp hỗ trợ tài sản rủi ro có thể là dấu hiệu cho thấy căng thẳng Nga-Ukraine sẽ dịu xuống.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/3 cho biết nước này sẽ kiên định lập trường của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong vòng đàm phán hòa bình sắp tới với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng nhấn mạnh điều này phải đi kèm với những đảm bảo an ninh từ bên thứ ba và được đưa ra trưng cầu ý dân.
            
Dự kiến, vòng đàm phán sắp tới giữa Ukraine và Nga sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28-30/3. Trong khi đó, trưởng đoàn đám phán Nga Vladimir Medinsky thông báo hai bên đã có các cuộc trao đổi trong ngày 27/3 và quyết định tổ chức đàm phán trực tiếp trong hai ngày 29 và 30/3 theo hình thức trực tiếp song không nêu địa điểm cụ thể.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.