Chứng khoán Hong Kong kết thúc 3 tuần giảm liên tiếp

Màu xanh đã trở lại trên thị trường chứng khoán Hong Kong sau 3 tuần giảm điểm liên tiếp với tổng cộng 1.497 điểm mất đi, tương đương 6,5%.

Màu xanh đã trở lại trên thị trường chứng khoán Hong Kong sau 3 tuần giảm điểm liên tiếp với tổng cộng 1.497 điểm mất đi, tương đương 6,5%.

Đóng cửa phiên thứ Sáu ngày 14/2, chỉ số Hang Seng đạt 22.298,41 điểm, tăng hơn 660 điểm so với tuần đầu tiên của năm Giáp Ngọ, kết thúc 3 tuần giảm điểm liên tiếp trên thị trường chứng khoán Hong Kong kể từ ngày 17/1 tới ngày 7/2 với tổng cộng 1.497 điểm mất đi, tương đương 6,5%.

Chứng khoán Hong Kong kết thúc 3 tuần giảm liên tiếp ảnh 1

Màu xanh trở lại trên thị trường chứng khoán Hong Kong trong ngày Lễ Tình nhân.

Nguyên nhân trước tiên là tác động từ thông điệp mà tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen, phát đi trong phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội nước này hôm 11/2.

Bà Yellen nói rằng thị trường lao động Mỹ vẫn còn cách xa sự hồi phục hoàn toàn, tái khẳng định sau khi kết thúc chương trình mua trái phiếu hiện nay, chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tương đối dài nữa.

Phát biểu của bà Yellen đã kích thích thị trường chứng khoán toàn thế giới. Trong khi chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/2 tăng 190 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong cũng tăng tới 322 điểm trong phiên 12/2 và chỉ số của các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong cũng đột phá qua ngưỡng 10.000 điểm.

Bên cạnh đó, thị trường còn được hưởng lợi từ việc Mỹ lại thoát nguy cơ vỡ nợ và báo cáo cho thấy những nhân tố căn bản làm gia tăng lạm phát của Trung Quốc vẫn trong tầm kiểm soát.

Ngoài ra, kết quả kinh doanh năm 2013 với lợi nhuận tăng mạnh của nhiều ông lớn trong lĩnh vực như thực phẩm, dược phẩm, công nghệ, nhất là ngân hàng và casino cũng tạo ra trợ lực khá lớn đối với thị trường.  

 

Theo một số nhà phân tích, trước đây, thị trường đi xuống chủ yếu do lo ngại về vấn đề trần nợ Mỹ. Sau khi Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua dự luật gia hạn quyền vay nợ của Chính phủ, chứng khoán Hong Kong bắt đầu tăng khá mạnh.

Hiện nay, người ta tạm thời chưa thấy có nhân tố tiêu cực quá lớn nào kéo chứng khoán Hong Kong đi xuống và mức đáy của tuần trước (21.197,78 điểm) đạt được hôm 5/2 có thể đã là mức đáy của 6 tháng đầu năm 2014.

Mục tiêu trong ngắn hạn có thể sẽ là mốc 23.000 điểm, nhưng vào hạ tuần tháng 6, khi chiến dịch “chiếm lĩnh Central” (trung tâm tài chính kinh tế của Hong Kong) bắt đầu rục rịch, thị trường chứng khoán Đặc khu có thể sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực và các nhà đầu tư nên thận trọng.

Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.