Chứng khoán Hong Kong dẫn đầu đà giảm tại châu Á

Chứng khoán Hong Kong dẫn dầu xu hướng bán ra cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên ngày 14/1 theo sau chuỗi tăng điểm sáu phiên liên tiếp trước đó, giữa lúc các nhà giao dịch cũng bị tác động bởi một loạt số liệu kinh tế gây thất vọng khác ngoài các số liệu ghi nhận được từ Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Với một vài chất xúc tác thúc đẩy hoạt động mua vào, các loại cổ phiếu đã đến “thời điểm chín muồi” để bán ra sau các đà tăng mạnh trong tuần trước. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, hiện đã ở tuần thứ tư và không có dấu hiệu cho thấy việc này sẽ sớm chấm dứt, vẫn mang đến tâm lý quan ngại đối với giới đầu tư.

Chốt phiên ngày, chỉ số Hang Seng tại thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 1,38% (368,94 điểm) xuống 26.298,33 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 0,71% (18,07 điểm) xuống 2.535,77 điểm.

Chứng khoán Đài Bắc giảm 0,5%, chứng khoán Mumbai để mất 0,8%, còn chứng khoán Jakarta hạ 0,9%. Chứng khoán Sydney cũng giảm nhẹ, song chứng khoán Wellington và Manila tăng. Chứng khoán Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Sự sụt giảm này theo chân Phố Wall khi cả ba chỉ số chính đều giảm trong phiên ngày 11/1, chấm dứt tuần giao dịch sôi nổi nhờ tâm lý lạc quan rằng Trung Quốc và Mỹ đang hướng đến một thỏa thuận thương mại, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bóng gió rằng thế chế tài chính này có thể tạm dừng kế hoạch nâng lãi suất.

Số liệu công bố ngày 14/11 cho thấy nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc đều sụt giảm trong tháng 12/2018, phát đi tín hiệu rằng các mức thuế quan của Mỹ đang bắt đầu tác động đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Tuy nhiên, Cục Hải quan Trung Quốc cho hay thặng dư thương mại của nước này với Mỹ đã tăng 17,2% trong năm 2018.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.