Chứng khoán giảm trở lại sau 4 phiên tăng liên tiếp

Sau mạch tăng 4 phiên liên tiếp, thị trường chứng khoán phiên hôm nay giảm trở lại. Tuy nhiên, mốc 1.300 điểm vẫn được giữ vững.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 16/5, VN-Index giảm 11,81 điểm xuống 1.301,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 905,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20.756 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng giá, 186 mã giảm giá và 46 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,59 điểm xuống 218,69 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 81,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.146 tỷ đồng. Toàn sàn có 60 mã tăng giá, 103 mã giảm giá và 55 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,04 điểm xuống 95,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 76,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 562,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 164 mã tăng giá, 156 mã giảm giá và 127 mã đứng giá.

Sắc đỏ tiếp tục lan rộng trong phiên chiều 16/5, đặc biệt là tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ cổ phiếu VN30 có tới 20 mã giảm giá và chỉ có 4 mã tăng giá, 2 mã đứng giá. Cổ phiếu đầu ngành công nghệ thông là FPT giảm 3,2%, cổ  phiếu đầu ngành bảo hiểm là BVH giảm 2,72%. Các cổ phiếu đầu ngành khác như GVR, VJC, MSN, MWG, SSI đều ở chiều giá đỏ.

Cùng đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến rất tiêu cực với một loạt mã giảm khá mạnh. Các nhóm cổ phiếu dầu khí, chứng khoán, bảo hiểm, công nghệ thông tin chìm trong sắc đỏ.

Sau nhiều phiên mua ròng hàng nghìn tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài phiên hôm nay đã trở lại bán ròng mạnh, với  973 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 957 tỷ đồng. VCB bị bán ròng nhiều nhất sàn (420 tỷ đồng), tiếp đến là FPT bị bán ròng 228 tỷ đồng. VHM và MSN cũng bị khối ngoại bán ròng lần lượt 189 tỷ và 103 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng 9 tỷ đồng trên HNX và gần 8 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.