Chứng khoán 'đỏ lửa' sau kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lực bán vẫn tiếp tục tăng khiến VN-Index mất hơn 19 điểm khi đóng cửa phiên thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 12/4.
Chú thích ảnh
Các đơn vị phân tích nhận thấy thị trường chung vẫn đang rủi ro nên khuyến nghị tránh xa nhóm cổ phiếu đầu cơ và chuyển dịch một phần sang nhóm có yếu tố cơ bản.

Kết thúc phiên sáng 12/4, VN-Index giảm 19,53 điểm (-1,32%), xuống 1.462,47 điểm. Sàn HoSE chỉ có 62 mã tăng, trong khi có đến 405 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 381,6 triệu đơn vị, giá trị 11.637 tỷ đồng, tăng hơn 7% về khối lượng và 6% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 7 triệu đơn vị, giá trị 373,4 tỷ đồng. Các bluechip trong rổ VN30, ngoại trừ các mã VJC, VPB, MSN tăng điểm, ACB đứng tham chiếu, còn lại các mã đều giảm giá. 

Trong đó, mã BVH -3,5% xuống 61.300 đồng/cổ phiếu; BID -2,9% xuống 40.700 đồng/cổ phiếu; GAS -2,5% xuống 107.500 đồng/cổ phiếu; SSI -2,4% xuống 41.950 đồng/cổ phiếu; MBB -2,3% xuống 32.450 đồng/cổ phiếu; VHM giảm 2,3% xuống 73.400 đồng/cổ phiếu…

Nhóm “họ” FLC vẫn bị bán tháo với các mã FLC, HAI, ROS, AMD đều giảm sàn, với FLC và ROS khớp 9,68 triệu và 7,8 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn 13,9 triệu và 12,3 triệu đơn vị. Các mã EVE, PTL, TGG, FTM, OGC,VIP, UDC cũng giảm hết biên độ.

Tương tự trên sàn HNX, chốt phiên sáng 12/4, sàn HNX có 42 mã tăng và 182 mã giảm, HNX-Index giảm 7,45 điểm (-1,73%), xuống 424,57 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 54,3 triệu đơn vị, giá trị 1.472,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,4 triệu đơn vị, giá trị 12,4 tỷ đồng.

Một số mã giảm sâu như: PVC -6,8% xuống 21.800 đồng/cổ phiếu; SHS -6,3% xuống 36.000 đồng/cổ phiếu; PVS -6% xuống 31.500 đồng/cổ phiếu; CEO -4% xuống 57.200 đồng, TAR -4,9% xuống 32.700 đồng, TVC -3,8%, MBG -3,9%, AMV -3,7%, APS -5,3%, MBS -3,6%, SRA -4,6%, NDN -3,2% và KVC cùng PVL giảm sàn…Còn UpCoM-Index giảm 1,05 điểm (-0,92%), xuống 112,8 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 32,3 triệu đơn vị, giá trị 701,36 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,32 triệu đơn vị, giá trị 17,7 tỷ đồng.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán MB, trong một số phiên giảm điểm gần đây thị trường chứng khoán giảm điểm không xuất phát từ thị trường quốc tế, mà áp lực bán ở một số cổ phiếu mang tính đầu cơ vẫn là nguyên nhân chi phối chính. Do vậy nhà đầu tư không nên bắt đáy đối với nhóm cổ phiếu này, ưu tiên quản trị danh mục; có thể tận dụng để cơ cấu lại danh mục, khi dòng tiền đang có sự chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu VN30 cũng như nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản.

Một số chuyên gia của chứng khoán Đông Á (DAS) cũng cho rằng: Sẽ có một nhịp hồi kỹ thuật khi nhiều nhóm cổ phiếu đã có mức chiết khấu khá cao có thể kích thích lực mua bắt đáy trong tuần này 12 - 15/4. Vì vậy, nhà đầu tư xem xét danh mục cổ phiếu đang nắm giữ, tránh bán tháo khi thị trường đã điều chỉnh khá nhanh và cổ phiếu có mức định giá tốt hơn.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.