Chứng khoán châu Âu và châu Á rực sắc đỏ, giá dầu tiếp tục giảm

Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 28/2, trong đó vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm ở mức cao nhất hằng tuần kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây hơn một thập kỷ do lo ngại dịch COVID-19 có thể tàn phá nền kinh tế thế giới.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo chỉ số chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 27/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở thị trường London (Anh) giảm 3,1% xuống 6.584,68 điểm, trở lại các mức ghi nhận vào cuối năm 2018, trong khi chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) cũng sụt giảm 3,6% xuống 11.920,65 điểm. Ở thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 mất 2,9% xuống 5.335,24 điểm. Chỉ số FTSE MIB ở Milan (Italy) mất 2,8% xuống 22.151,40 điểm, còn chỉ số EURO STOXX 50 cũng giảm 3,4% xuống 3.339,80 điểm.

Chung đà giảm trên, thị trường chứng khoán ở châu Á cũng đồng loạt lao dốc. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) mất 3,7% giá trị, khép phiên ở mức 21,142,96 điểm; chỉ số Hang Seng ở Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2,4% xuống 26.129,93 điểm. Trong khi đó, chỉ số Composite ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng sụt giảm tới 3,7% xuống 2.880,30 điểm.

Cùng với thị trường chứng khoán, giá dầu mỏ thế giới cũng trải qua một phiên giảm tới 4%, xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua do lo ngại nhu cầu toàn cầu giảm. Theo đó, giá dầu Brent Biển Bắc tại London giảm 2,8% xuống còn 50,71 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tại thị trường New York cũng giảm 3,9% xuống còn 45,25 USD/thùng.

Thị trường dầu đang dõi theo quyết định về chính sách sản lượng, dự kiến sẽ được Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga, đưa ra tại cuộc họp ngày 5-6/3 tới ở Vienna (Áo). Các nước sản xuất dầu trong và ngoài OPEC hiện đang cắt giảm nguồn cung khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.