Chứng khoán châu Âu khởi sắc sau khi Mỹ trì hoãn áp thuế

Thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc trong phiên đầu tuần ngày 26/5, lấy lại phần lớn mức giảm của phiên trước đó, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định lùi thời hạn áp thuế 50% đối với hàng hóa từ khu vực này.
Chú thích ảnh
Hoạt động giao dịch trên sàn chứng khoán London, Anh. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Chỉ số toàn châu Âu STOXX 600 chốt phiên tăng 1%, đảo ngược mức giảm 0,9% phiên cuối tuần trước, khi ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ áp thuế cao với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), với lý do đàm phán thương mại giữa hai bên đang diễn ra quá chậm.

Tuy nhiên, vào ngày 25/5, Tổng thống Mỹ đã lùi thời hạn áp thuế từ ngày 1/6 sang ngày 9/7, sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU cần thêm thời gian để đạt được một thỏa thuận.

Chỉ số chứng khoán ngành ô tô và linh kiện – nhóm mặt hàng nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến thuế quan – tăng 1,8% và dẫn đầu đà tăng chung của thị trường. Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế phần nào do cổ phiếu của hãng xe Porsche giảm 3,3%.

Nhóm cổ phiếu quốc phòng cũng đóng góp tích cực cho chỉ số STOXX 600. Trong khi nhóm cổ phiếu công nghiệp và dịch vụ tăng 1,5%.

Nhờ đà tăng của các nhóm cổ phiếu quốc phòng và ô tô, chứng khoán Đức tăng 1,7%, tiến sát mức cao kỷ lục.

Nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xa xỉ cũng đi lên trong phiên này. Cổ phiếu của các hãng Kering, LVMH và Richemont đều tăng khoảng 1%.

Ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư tại đơn vị quản lý tài sản UBS Global Wealth Management, nhận định: “Việc có thêm thời gian cho đàm phán giữa EU và Mỹ là tin tốt, nhưng đà phục hồi nhanh chóng của chứng khoán cho thấy nhà đầu tư có thể đang quá lạc quan về triển vọng của những cuộc đàm phán thương mại”.

Đồng euro cùng nhiều đồng tiền nhạy cảm với rủi ro khác đồng loạt tăng giá trong phiên này, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro ít biến động, sau khi ông Trump tạm hoãn các cảnh báo về thuế quan.

Mối lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng kinh tế Mỹ chững lại và các vấn đề tài khóa – vốn được nhấn mạnh sau khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ hôm 16/5 – đang khiến giới đầu tư hạn chế nắm giữ tài sản Mỹ.

Bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại ngân hàng Swissquote Bank, cho biết: “Nếu muốn xây dựng danh mục đầu tư ít rủi ro, Mỹ vẫn là điểm đến đầu tiên. Nhưng với căng thẳng thương mại và địa chính trị như hiện nay, sự ưu ái của nhà đầu tư dành cho Mỹ đang dần thay đổi”.

Thanh khoản thị trường ở mức thấp do thị trường chứng khoán Mỹ và Anh đóng cửa nghỉ lễ. 

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 26/5, VN-Index tăng 18,05 điểm (1,37%) lên 1.332,51 điểm, HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,43%) lên 219,41 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.