Chứng khoán châu Âu giảm điểm do số liệu gây thất vọng từ các doanh nghiệp lớn

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục lập “đỉnh” trong phiên giao dịch ngày 27/7. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite khép lại chuỗi ngày ghi điểm liên tiếp, giữa lúc các sàn chứng khoán châu Âu ngập trong sắc đỏ do các số liệu gây thất vọng từ Deutsche Bank và các công ty lớn khác.
Chứng khoán châu Âu giảm điểm do số liệu gây thất vọng từ các doanh nghiệp lớn ảnh 1

Các nhà giao dịch tại thị trường chứng khoán New York ngày 17/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Đóng cửa phiên này, tại New York, chỉ số Dow Jones tăng 0,4% lên 21.795,55 điểm. Chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq giảm lần lượt 0,1% và 0,6% xuống mức tương ứng 2.475,42 điểm và 6.382,19 điểm.

Tại bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của Anh, chỉ số CAC 40 của Pháp cùng đà giảm 0,1% xuống các mức tương ứng 7.443,01 điểm và 5.186,95 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức phiên này giảm 0,8% xuống 12.212,04 điểm.

Giới phân tích cho biết chỉ số Nasdaq phiên này giảm điểm sau ba phiên tăng liên tiếp giữa bối cảnh giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời các cổ phiếu công nghệ như Apple, Alphabet và Netflix. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones đóng cửa phiên ở mức cao kỷ lục theo sau kết quả kinh doanh khởi sắc từ Verizon và Procter & Gamble, và đà tăng của giá cổ phiếu của Boeing.

Tại châu Âu, giá cổ phiếu của Deutsche Bank – ngân hàng lớn nhất của Đức sụt 6,5% sau khi số liệu cho thấy doanh thu của ngân hàng này giảm 10% mặc dù lợi nhuận hoạt động tăng hơn hai lần.

Cổ phiếu của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) phiên này giảm 16% giá trị, liên quan tới kết quả thử nghiệm phương thuốc điều trị ung thư phổi thế hệ mới của hãng này.

Airbus (Pháp) phiên này chứng kiến giá cổ phiếu giảm 3,2% sau khi công bố lợi nhuận ròng trong sáu tháng đầu năm 2017 đi xuống.

Đồng USD phiên này hồi phục từ mức thấp trong phiên 26/7. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28/7 theo giờ Việt Nam, 1 euro đổi được 1,1677 USD, so với mức 1,1735 USD/euro trong phiên trước.

KD (Theo AFP)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.