Chứng khoán Phố Wall xác lập mức cao kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch ngày 26/7, cả ba chỉ số chứng khoán chủ lực của Phố Wall đều xác lập mức cao kỷ lục mới. Nhân tố chính hỗ trợ đà đi lên của thị trường trong phiên này là báo cáo lợi nhuận kinh doanh quý II đầy lạc quan của khối doanh nghiệp Mỹ, dẫn đầu là Boeing với mức tăng giá cổ phiếu gần 10%.
Chứng khoán Phố Wall xác lập mức cao kỷ lục mới ảnh 1

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 13/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Kết thúc phiên 26/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5%, lên mức cao mới là 21.711,01 điểm.  Chỉ số S&P 500 cũng "nhích" nhẹ, đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp với 2.477,83 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,2%, lên 6.422,75 điểm, đánh dấu phiên tăng cao kỷ lục thứ ba liên tiếp của chỉ số này.

Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vừa khép lại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1-1,25% và khẳng định kế hoạch giảm dần lượng trái phiếu mà ngân hàng này nắm giữ.

Theo đó, Fed dự định sẽ tăng dần mức trái phiếu bán ra mỗi tháng nhằm đảm bảo thị trường có thời gian điều chỉnh và thích nghi. Hiện Fed đang nắm giữ hơn 4.000 tỷ USD các tài sản này, phần lớn được mua sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế giai đoạn 2007 - 2009 như một biện pháp nhằm bơm tiền vào nền kinh tế.

Tuyên bố kết luận sau hai ngày họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed, được đánh giá là không có nhiều khác biệt so với bản tuyên bố hồi tháng Sáu khi Fed quyết định tăng lãi suất.

Do vậy, giới đầu tư trong phiên này lại hướng sự quan tâm nhiều hơn về báo cáo lợi nhuận các doanh nghiệp. Kết quả tích cực từ các báo cáo kinh doanh quý II/2017 của một loạt doanh nghiệp lớn đã giúp Phố Wall bừng sắc xanh. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của hãng sản xuất máy bay Boeing tăng 9,9% sau khi công bố lợi nhuận quý II tốt hơn dự kiến và nâng dự báo về lợi nhuận kinh doanh cả năm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu cũng đua nhau khởi sắc. Tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,2%, lên 7.452,32 điểm, giữa bối cảnh thị trường vừa đón nhận báo cáo cho hay tăng trưởng kinh tế Anh trong quý II/2017 có bước cải thiện. Tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,6%, lên 5.190,17 điểm. Còn tại Frankfurt, chỉ số DAX 30 của Đức tiến 0,3%, lên 12.305,11 điểm.

Minh Trang (Theo Reuters, AFP)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.