Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ

Phiên 5/12, chứng khoán Phố Wall đóng cửa, nhưng các thị trường châu Âu đều chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư đang ngày càng tỏ ra thận trọng trước diễn biến kinh tế và địa chính trị thế giới
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 20/11/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Với Phố Wall đóng cửa để quốc tang cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush, các thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục xu hướng giảm điểm trong bối cảnh nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trong một loạt vấn đề, từ tranh chấp thương mại đến những bất ổn xung quanh tiến trình Brexit. Do vậy, đà hưng phấn hồi đầu tuần xuất hiện nhờ việc Trung Quốc và Mỹ chấp nhận “hạ nhiệt” những tranh cãi thương mại giữa hai nước đã không thể kéo dài

Phiên này, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) đã giảm 1,4% xuống 6.921,84 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 1,2% xuống 11.200,24 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 1,4% xuống 4.944,37 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 1,2% xuống 3.150,16 điểm.    

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh chật vật tăng trước những lo ngại của thị trường về khả năng Vương quốc Anh có thể rời Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận nào. Giới quan sát cho rằng nếu kịch bản này xảy ra, nền kinh tế của “xứ sở sương mù” chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề

Theo đó, đồng bảng tăng nhẹ từ mức 1,2719 USD đổi 1 bảng lên 1,2745 USD/bảng. Trước đó trong cùng phiên, đồng tiền này đã có lúc rơi xuống mức thấp nhất của 17 tháng là 1,2659 USD/bảng sau khi Thủ tướng Anh Theresa May bị cáo buộc che giấu Quốc hội thông tin chi tiết về lời khuyên pháp lý được đưa ra với chính phủ của bà đối với thỏa thuận Brexit. Bà May sau đó đã bác bỏ cáo buộc này. 

Nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện khi tờ Telegraph cho biết nghị sĩ cấp cao Mark Harper thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng May sẽ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận Brexit, đồng thời đưa ra dự đoán Quốc hội Anh sẽ bác thỏa thuận này với ít nhất 80 phiếu chống.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.