Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm sau thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung

Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng ngày 3/12 sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 20/9/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đều tăng khi chốt phiên giao dịch ngày 3/12. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,1% lên 25.826,43 điểm, chỉ số S&P500 tăng 1,1% lên 2.790,37 điểm, chỉ số công nghiệp Nasdaq tăng 1,5% lên 7.441,51 điểm. 

Trong khi đó,  tại thị trường London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 1,2% lên 7.062. 41 điểm. Ở thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 cũng tiến 1% lên 5.053,98 điểm. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 tăng 1,9% lên 11.465,46 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,3%, lên 3.214,99 điểm.

Tại châu Á, trên thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1% lên 22.574,76 điểm. Hai thị trường chứng khoán chính là Thượng Hải và Hong Kong ở Trung Quốc cũng ghi nhận sắc xanh. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 2,6% lên 2.654,80 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 2,6% lên 27.182,04 điểm. 

Thị trường chứng khoán thế giới khởi sắc sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận đình chiến về thương mại cuối tuần qua, giúp hai nước tạm ngừng áp đặt các biện pháp trả đũa lẫn nhau, vốn là nguyên nhân gây chao đảo thị trường chứng khoán toàn cầu trong nhiều tháng qua. 

Trước đó, ngày 1/12, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi  hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã đồng ý trì hoãn áp thuế bổ sung trong khi hai nước sẽ tiến hành các đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại trong vòng 90 ngày.

Theo đó, Mỹ hoãn việc tăng thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với gói hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc đã đồng ý mua một lượng lớn hàng nông sản, năng lượng và các sản phẩm khác của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại song phương, đồng thời sẽ xem xét việc phê duyệt thỏa thuận mua lại công ty NXP của nhà sản xuất chip Mỹ Qualcomm mà trước đây bị Trung Quốc không thông qua do căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đồng ý giảm và dỡ bỏ thuế đánh vào mặt hàng ôtô nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc xuống dưới mức 40% hiện nay.

Tuy nhiên, nếu trong vòng 90 ngày, giới chức hai nước không đạt được thỏa thuận về các vấn đề thương mại như chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, đánh cắp công nghệ và nông nghiệp, hai bên đồng ý Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% sẽ lên 25%.

Trong khi đó, các nhà phân tích cảnh báo không nên quá lạc quan về vấn đề này. Hãng nghiên cứu Capital Economics bày tỏ hoài nghi về việc "thỏa thuận đình chiến thương mại" Mỹ-Trung sẽ "đánh dấu bước ngoặt" trong cuộc chiến thương mại bởi còn nhiều bất đồng giữa hai bên chưa được giải quyết như sở hữu trí tuệ, tiếp cận thị trường. Theo hãng trên, sẽ không ngạc nhiên nếu kết quả đàm phàn là Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận trong vòng 90 ngày.

Thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung cũng là một trong những yếu tố đẩy giá dầu  thế giới tăng gần 4% . Cụ thể, khép phiên giao dịch ngày 3/12, giá dầu tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,23 USD lên 61,69 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,02 USD, hay 3,97% và đóng phiên ở mức 52,95 USD/thùng.

Ngoài ra, giá dầu cũng nhận được lực đẩy từ một thông báo của tỉnh Alberta, Canada, cho biết tỉnh này sẽ buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm 8,7% sản lượng, hay 325.000 thùng/ngày, để giải quyết tình trạng lượng dầu dự trữ liên tục gia tăng.

Dự kiến OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 6/12 tới để bàn vể chính sách sản xuất và sản lượng. Tổ chức này, cùng với Nga, được dự đoán sẽ tuyên bố cắt giảm sản lượng nhằm hạn chế tình trạng dư cung vốn đã khiến giá dầu giảm khoảng 1/3 kể từ tháng 10 vừa qua.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.