Chứng khoán châu Á theo chân đà tăng kỷ lục của Phố Wall

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 12/12, khi giới đầu tư hưởng ứng phiên giao dịch kỷ lục trước đó tại Phố Wall, sau đợt cắt giảm lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Màn hình hiện thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu - minh họa: Kyodo/TTXVN

Giới giao dịch đã đón nhận tích cực những bình luận bớt cứng rắn hơn của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau cuộc họp chính sách tuần này, kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm trong năm tới, qua đó đẩy chỉ số S&P 500 và Dow Jones lên các mức kỷ lục mới.

Thị trường châu Á nhìn chung cũng tiếp nối đà tăng này. Vào lúc 10 giờ 30 phút theo giờ việt Nam, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo nghỉ giữa phiên với mức tăng 0,9% lên 50.610,04 điểm. Chỉ số Hang Seng ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,24% lên 25.848 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Singapore, Seoul, Wellington, Đài Bắc và Manila. Trong khi đó chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải gần như đi ngang ở mức 3.871,78 điểm.

Đà tăng này xuất hiện bất chấp những lo ngại nhen nhóm trở lại về mức định giá của ngành công nghệ sau khi hai "gã khổng lồ" trong ngành là Oracle và Broadcom công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng.

Các thị trường đang trên đà khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động bằng sắc xanh tích cực. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu việc làm Mỹ vào tuần tới, vì dữ liệu này có thể cung cấp manh mối về kế hoạch của Fed trong năm sau.

Các số liệu được công bố ngày 11/12 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 6/12 đã tăng cao hơn dự kiến. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 5 năm rưỡi qua, củng cố thêm quan điểm cho rằng thị trường lao động đang hạ nhiệt.

Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ 30 phút, chỉ số VN-Index giảm 16,9 điểm, tức gần 1%, xuống 1.682 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,14 điểm, hay 0,05%, lên 256,01 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.