Chiều 11/12, hầu hết chứng khoán châu Á đảo chiều

Các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á không duy trì được sức bền trong chiều 11/12, khi đà tăng ban đầu bị lu mờ bởi những tín hiệu không chắc chắn về triển vọng chính sách năm 2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,9% xuống 50.148,82 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,7% xuống 3.873,32 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong đi ngang ở mức 25.530,51 điểm.

Sắc đỏ cũng lan rộng sang các thị trường Seoul, Đài Bắc và Bangkok. Ngược lại, các thị trường Sydney, Singapore, Wellington, Manila, Mumbai và Jakarta ghi nhận mức tăng điểm.

Trong giai đoạn đầu phiên, dù động thái cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong 3 năm của Fed đã được thị trường phản ánh từ trước, giới đầu tư vẫn tìm thấy sự an ủi khi Chủ tịch Jerome Powell tỏ ra bớt "diều hâu" hơn trong phát biểu sau cuộc họp ngày 10/12. Ông Powell cho biết, việc bình thường hóa chính sách tiền tệ sẽ giúp ổn định thị trường lao động, đồng thời cho phép lạm phát tiếp tục xu hướng giảm về mức 2% khi tác động của thuế quan đã qua đi.

Tuy nhiên, giới giao dịch đã hạ thấp kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2026 sau khi ngân hàng trung ương này phát tín hiệu sẽ tạm dừng nới lỏng thêm. Giới phân tích nhận định rằng dù thị trường lạc quan về hai đợt cắt giảm nữa vào cuối năm 2026, nhiều khả năng Fed sẽ chỉ hành động sau tháng 6/2026.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, báo cáo thu nhập gây thất vọng từ "gã khổng lồ" phần mềm Oracle cũng làm giảm sút tâm lý nhà đầu tư. Điều này khơi dậy lo ngại rằng mức định giá cao ngất của các công ty công nghệ nhờ “cơn sốt” Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đã bị đẩy căng quá mức sau đợt tăng giá kéo dài. 

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 11/12, chỉ số VN-Index giảm 20,08 điểm (1,17%) xuống 1.698,90 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,61 điểm (0,24%) xuống 255,87 điểm.

Hương Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.