Chứng khoán châu Á tăng mạnh theo đà đi lên của Phố Wall

Thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 29/5.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các chỉ số chủ chốt của Hàn Quốc và Nhật Bản liên tục chạm ngưỡng lịch sử, khi giới đầu tư tạm thời gác lại những lo ngại về biến động quân sự tại Trung Đông để tập trung vào đà bứt phá của nhóm cổ phiếu công nghệ và hiệu ứng tích cực từ thị trường Mỹ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng gần 4%, đóng của ở ngưỡng 8.476,15 điểm. Lực đẩy chính đến từ cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Samsung Electronics với mức tăng vọt 6,51%, sau khi doanh nghiệp này thông báo bắt đầu cung cấp mẫu chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) mới nhất cho các khách hàng trên toàn cầu.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 2,53%, đạt 66.329,5 điểm. Trong khi chỉ số Topix tăng 1,41%, tạo đỉnh mới với 3.957,17 điểm.

Xu hướng tăng điểm cũng lan tỏa sang các thị trường khác trong khu vực. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,59%, đạt 25.153,90 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,72%, trong khi chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ giao dịch ổn định quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite trên sàn giao dịch Thượng Hải đi ngược dòng, giảm nhẹ 0,73%, xuống còn 4.068,57 điểm.

Tâm lý lạc quan của thị trường được củng cố sau khi một quan chức Nhà Trắng xác nhận thông tin Mỹ và Iran đã "đạt được sự đồng thuận phần lớn" về các điều khoản của một thỏa thuận nhằm tạm thời chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng qua.

Bên cạnh đó, thị trường châu Á còn được cổ vũ bởi phiên giao dịch bùng nổ trước đó tại Mỹ, khi cả ba chỉ số chính của Phố Wall (S&P 500, Nasdaq và Dow Jones) đều thiết lập các kỷ lục đóng cửa mới nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Việt Nam, chốt phiên chiều 29/5, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,01%, giao dịch ổn định ở ngưỡng 1,863.44 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index tăng 3,28%, đạt 294.94 điểm.

Diệu Linh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.