Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi giá dầu tăng mạnh

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên chiều 28/5 khi giá dầu tăng mạnh trở lại, khiến nhà đầu tư lo ngại về nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát đối với các nền kinh tế trong khu vực.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Tâm lý thận trọng bao trùm các thị trường lớn tại châu Á. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,3% xuống 25.009,19 điểm, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 0,5% xuống 64.693,12 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng nhẹ 0,1% lên 4.098,64 điểm. Các thị trường tại Đài Bắc (Trung Quốc) và Sydney cũng giảm hơn 1%, còn Seoul giảm nhẹ nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Giá dầu tăng sau những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông. Giá dầu Brent tăng 2,7% lên 96,79 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,8% lên 91,13 USD/thùng. Đà tăng của giá năng lượng đang gây áp lực lên nhiều nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu mỏ từ Trung Đông.

Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế cảnh báo lạm phát có thể tăng cao nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, qua đó làm tăng chi phí vay và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Chuyên gia Stephen Innes thuộc SPI Asset Management nhận định rằng các thông tin trái chiều đang khiến thị trường liên tục biến động, buộc nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng. Theo ông, giá dầu sẽ còn nhạy cảm với các diễn biến mới cho đến khi tình hình khu vực có tín hiệu rõ ràng hơn.

Tại Việt Nam, chốt phiên 28/5 chỉ số VN-Index giảm 10,76 điểm (0,57%) xuống 1.863,67 điểm, HNX Index tăng 3,33 điểm (1,18%) lên 285,56 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.