Chứng khoán châu Á phục hồi sau động thái mới của FED

Các chỉ số chứng khoán châu Á đã phục hồi trong phiên giao dịch ngày 16/6, nối tiếp màn lội ngược dòng của chứng khoán phố Wall (Mỹ) khi tâm lý các nhà đầu tư phấn chấn trở lại trước thông báo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về các biện pháp bổ sung hỗ trợ thị trường trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc ngày 1/6/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các chỉ số chứng khoán tại Hàn Quốc dẫn đầu các thị trường lớn trong khu vực khi tăng hơn 5% trước thông tin FED có kế hoạch mua trái phiếu doanh nghiệp, khiến các nhà đầu tư lạc quan nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi nhanh hơn dự báo. Chốt phiên giao dịch ngày 16/6, chỉ số KOSPI đã tăng vọt 5,28% lên mức 2.138,05 điểm. 

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng tăng 4,88% lên mức 22.582,21 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 4,09% và đóng cửa ở mức 1.593,45 điểm. Chứng khoán Australia cũng tăng 4,4%, còn chứng khoán Trung Quốc tăng 1,2%. 

Nhìn chung, chỉ số MSCI toàn châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản tăng 3,2%, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ ngày 25/3 vừa qua.

Trước đó một ngày, FED thông báo các điểm cập nhật Chương trình tín dụng doanh nghiệp thị trường thứ cấp (SMCCF), với việc mua rộng rãi và đa dạng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để hỗ trợ thanh khoản trên thị trường và nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp lớn.

Ngoài ra, FED cũng chính thức triển khai Chương trình cho vay Main Street dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt hoạt động trong các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan tới lĩnh vực chế tạo ô tô... đang chật vật khắc phục những thiệt hại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Chương trình cho vay Main Street là chương trình phức tạp nhất mà FED thực hiện nhằm bảo vệ xương sống của nền kinh tế trước những sức ép do đại dịch COVID-19. Chương trình trên, được hướng đến những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt trước đại dịch nhưng hiện có thể cần tài trợ để giữ người lao động và duy trì các hoạt động, sẽ cấp tới 600 tỷ USD các khoản vay thông qua các thiết chế tài chính cho các doanh nghiệp có đến 15.000 lao động hoặc với doanh thu đến 5 tỷ USD. Các ngân hàng được khuyến khích bắt tay vào cấp các khoản vay ngay lập tức.

 Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.