Chứng khoán châu Á 'phớt lờ' cảnh báo thuế quan của Tổng thống Mỹ

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc trong phiên 27/1 nhờ đà dẫn dắt tích cực từ Phố Wall. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu công nghệ đã đưa thị trường Seoul lên mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh lời cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không làm lung lay giới đầu tư tại đây.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường chứng khoán ghi nhận lực mua tích cực bất chấp việc Tổng thống Mỹ tiếp tục đưa ra các lời cảnh báo thuế quan. Ông cảnh báo sẽ áp thuế 25% lên các mặt hàng của Hàn Quốc, trong đó có ô tô, do nước này không đáp ứng được kỳ vọng trong thỏa thuận đạt được trước đó với Mỹ. Trước đó, ông cũng cảnh báo Canada sẽ phải đối mặt với mức thuế 100% từ Mỹ nếu ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Bất chấp diễn biến này, chỉ số Kospi của Seoul đã khép lại phiên này ở mức cao kỷ lục mới, với mức tăng 2,73% lên 5.084,85 điểm, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này vượt qua mốc 5.000 điểm. Động lực này đến từ đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ, nổi bật với “gã khổng lồ” sản xuất chip SK hynix tăng 8,7% và Samsung Electronics tăng 4,8%.

Tương tự, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,9% lên 53.333,54 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 1,4% lên 27.126,95 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải ghi thêm 0,2% lên 4.139,90 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Singapore, Bangkok, Manila và Jakarta. 

Phiên này, thị trường Mumbai cũng tăng điểm sau khi Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) thông báo hoàn tất đàm phán thỏa thuận thương mại tự do có trị giá tương đương khoảng 25% GDP toàn cầu. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận định rằng thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều cơ hội cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ và hàng triệu người dân EU.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 13,22 điểm, hay 0,72%, xuống 1.830,50 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 5,54 điểm, hay 2,24%, lên 252,84 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.