Chứng khoán châu Á phiên 5/4 diễn biến trái chiều

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 5/4, sau sự sụt giảm trên phố Wall trong bối cảnh số liệu cho thấy thị trường việc làm sụt giảm, dấu hiệu thể hiện nền kinh tế chậm lại, và làm dấy lên quan ngại về cuộc suy thoái.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 1,7% xuống 27.813,26 điểm do đồng yen mạnh lên làm gia tăng sức ép đi xuống.

Thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Chứng khoán Sydney, Bangkok và Jakarta giảm điểm, trong khi chứng khoán Singapore, Mumbai, Seoul, Manila và Wellington đi lên.

Các thị trường chứng khoán đã phần nào phục hồi sau cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng mới đây nhờ tâm lý lạc quan cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạn chế tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Đà tăng trên thị trường vẫn diễn ra hồi đầu tuần ngay cả sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, bất ngờ cắt giảm sản lượng dầu khiến giá mặt hàng này đi lên và làm gia tăng những lo ngại về lạm phát, vốn đã giảm bớt trong nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, xu hướng này đã đảo chiều sau số liệu cho thấy vị trí việc làm cần tuyển dụng lao động trong tháng 2/2023 tại các công ty Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021 và thấp hơn các dự báo.

Các nhà phân tích cho hay số liệu trên được xem là một lời cảnh báo nền kinh tế đang đi xuống. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch đang bất an trước cảnh báo của Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon về nguy cơ cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng vẫn chưa kết thúc và lạm phát có thể tăng lên các mức cao, thời gian tăng lãi suất kéo dài.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 2,41 điểm (0,22%) lên 1.080,86 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,85 điểm (0,88%) lên 212,58 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.