Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm chiều 4/4

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên chiều 4/4, nhưng thị trường vẫn quan ngại giá dầu tăng cao sẽ khiến lạm phát tăng và tác động tới lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số KOSPI giảm điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh (tư liệu) minh họa: YONHAP/TTXVN

Kết thúc phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4% lên 28.287,42 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.312,56 điểm. Nhưng chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,4% xuống 20.322,66 điểm.

Thị trường chứng khoán Singapore, Seoul, Wellington và Sydney cũng tăng điểm, trong khi các thị trường Manila, Bangkok và Jakarta đi xuống.

Thông báo gây sốc vào cuối tuần của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng hơn một triệu thùng mỗi ngày đã khiến các nhà đầu tư lo ngại lạm phát sẽ tăng vọt trở lại khi giá dầu tăng hơn 6%.

Các nhà phân tích cho biết các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ hàng đầu thế giới đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và có thể tạo cơ hội cho Fed nới lỏng chu kỳ tăng lãi suất.

Thị trường cũng đang chú ý đến việc Mỹ sẽ công bố số liệu việc làm vào thứ Sáu (7/4) để nắm bắt được thông tin tổng quan mới nhất về nền kinh tế này và tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Mặc dù các thị trường chứng khoán đã có một vài tuần giao dịch tích cực, nhưng chuyên gia Marko Kolanovic của JPMorgan Chase cảnh báo rằng thị trường sẽ suy yếu trong thời gian còn lại của năm do những lo ngại kéo dài về lĩnh vực ngân hàng, cú sốc dầu mỏ và tăng trưởng chậm lại.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, VN-Index giảm 0,83 điểm xuống 1.078,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 803,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 261 mã tăng giá, 139 mã giảm giá và 46 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0,25 điểm lên 210,73 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 95,1 triệu đơn vị, tương ứng 1.332,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 74 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.