Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm dù đàm phán hòa bình Trung Đông bế tắc

Chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong phiên 29/4, bất chấp việc các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tại Iran dường như đang rơi vào bế tắc và eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu sớm mở cửa trở lại.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, sắc xanh bao trùm hầu hết các sàn giao dịch khu vực. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tiến 1,7% lên 26.111,84 điểm. Tương tự, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,7% lên 4.107,51 điểm.

Các thị trường Seoul, Wellington, Manila, Bangkok, Mumbai và Jakarta cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Ngược lại, sắc đỏ xuất hiện tại các thị trường Sydney, Singapore và Taipei. Trong khi đó, thị trường Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa nghỉ lễ phiên này.

Tâm lý nhà đầu tư đang chịu ảnh hưởng từ sự bất định của các vòng đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Dù Nhà Trắng đang xem xét đề xuất mới nhất của Iran nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn giữ thái độ hoài nghi.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nhận định đề xuất của Iran khả quan hơn dự kiến ban đầu, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải ngăn chặn triệt để khả năng nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Ở chiều ngược lại, phía Iran yêu cầu Washington từ bỏ các đòi hỏi phi lý và cho rằng Mỹ không còn ở vị thế có thể áp đặt chính sách lên các quốc gia độc lập.  

Dù các chỉ số châu Á duy trì đà tăng, giới giao dịch vẫn thận trọng sau phiên giảm điểm dẫn đầu bởi nhóm công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên 28/4. Tâm lý tiêu cực xuất hiện sau báo cáo cho thấy công ty OpenAI không đạt mục tiêu về số lượng người dùng và doanh thu.

Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Google, Meta và Microsoft. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng theo dõi sát kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến kết thúc vào cuối ngày 29/4 (giờ Mỹ), nơi giới chức sẽ đánh giá tác động của chi phí năng lượng đối với lạm phát và lãi suất.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4, chỉ số VN - Index giảm 21,74 điểm (1,16%) xuống 1.854,10 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,22 điểm (0,49%) lên 250,66 điểm.

Hương Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.