Chứng khoán châu Á nối gót đà tăng của Phố Wall

Phiên ngày 1/5, thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận sắc xanh trong một phiên giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ lễ, nối gót đà tăng kỷ lục nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường Phố Wall.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,4% lên 59.513,12 điểm. Thị trường Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ. Trong khi đó, các chỉ số tại Sydney và Wellington đều tăng điểm.

Đà tăng của chứng khoán châu Á được dẫn dắt bởi sự thăng hoa của thị trường Phố Wall trước đó. Đóng cửa phiên 30/4, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiếp tục xô đổ các kỷ lục nhờ báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và dữ liệu kinh tế tích cực. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, tăng 10% sau khi công bố mức lợi nhuận vượt dự báo cùng doanh thu vững chắc ở các mảng kinh doanh cốt lõi. Ngay sau đó, Apple cũng công bố doanh thu vượt kỳ vọng nhờ nhu cầu iPhone mạnh mẽ.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích tại sàn giao dịch Pepperstone, nhận định thị trường đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi bức tranh lợi nhuận vững chắc từ các “gã khổng lồ” công nghệ. Tâm lý ưa thích rủi ro cũng được củng cố khi tình hình địa chính trị đang có xu hướng hạ nhiệt. 

Về dữ liệu vĩ mô, Bộ Thương mại Mỹ ước tính nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng ở mức 2% trong quý I/2026. Động lực chính đến từ sự bùng nổ của các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bù đắp cho việc chi tiêu tiêu dùng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chìm trong bế tắc suốt tuần qua. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch đang bị phong tỏa, qua đó cắt đứt 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yen Nhật giữ giá so với đồng USD, một ngày sau khi tăng vọt nhờ những đồn đoán về việc chính quyền Nhật Bản can thiệp hỗ trợ tỷ giá. Đồng yen chốt phiên 30/4 ở mức hơn 157 yen/USD, phục hồi đáng kể so với mức đáy 160,72 yen/USD ghi nhận trước đó cùng ngày.

Mặc dù giới chức nước này liên tục cảnh báo về đà lao dốc của đồng nội tệ và đánh tiếng sẵn sàng can thiệp, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura đã từ chối bình luận về việc liệu Nhật Bản có thực sự ra tay hay không. Dù vậy, ông khẳng định nhà chức trách Nhật Bản vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ.

Thị trường Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.