Chứng khoán châu Á ngày 27/8 đồng loạt đi lên

Nối tiếp đà tăng mạnh của chứng khoán Phố Wall tuần trước, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 27/8.
Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại sàn giao dịch Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 197,87 điểm (0,88%) lên 22.799,64 điểm, nhờ sự yếu đi của đồng yen so với đồng USD và đà phục hồi của các thị trường châu Á khác. Phiên này, đồng USD được giao dịch ở mức 111,05 yen/USD, so với 111,21 yen/USD trong phiên trước tại New York.

Theo SBI Securities, mở cửa phiên giao dịch, chứng khoán “xứ Phù tang” đã lên điểm nhờ đà tăng của chứng khoán Phố Wall đêm trước, sau đó, giá cổ phiếu tại thị trường này tiếp tục đi lên trước tín hiệu tích cực từ chứng khoán Thượng Hải. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý cẩn trọng về tranh cãi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và chờ đợi các số liệu mới về kinh tế thế giới.

Tại Trung Quốc, giá cổ phiếu chạm mức cao nhất trong hai tuần, trước đà tăng của đồng NDT, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) nỗ lực đảm bảo sự ổn định của thị trường tiền tệ. Chốt phiên, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,9% lên đóng cửa ở mức 2.780,90 điểm. Phiên này, giá trị đồng NDT của Trung Quốc tăng lên 6,8080 NDT/USD, mức cao nhất trong hai tuần rưỡi sau khi PBoC điều chỉnh chính sách tỷ giá để hỗ trợ đồng nội tệ.

Trong vài tháng qua, đồng NDT liên tục giảm giá một phần do đồng USD mạnh lên và phần khác do căng thẳng thương mại Mỹ- Trung và các nhà đầu tư vẫn có tâm lý đồng NDT sẽ tiếp tục mất giá. Tại Hong Kong, giá cổ phiếu tăng mạnh, nhờ hoạt động mua vào của các nhà đầu tư. Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng tăng 2,17% (599,40 điểm) lên 28.271,27 điểm.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ chứng kiến một tuần đầy hứng khởi, khi xác lập các mức kỷ lục mới, nhờ những tín hiệu khả quan về tiến trình giải quyết tranh chấp thương mại giữa Mỹ và các nền kinh tế khác. Bên cạnh đó, những đánh giá tích cực về nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng hỗ trợ thị trường này.

Trà My

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.