Chứng khoán ngày 20/8: Thị trường vẫn còn lực đỡ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/8, VN – Index tăng 0,74 điểm lên 969,62 điểm. Toàn sàn có 130 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 150 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 180,8 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch hơn 4.006,3 tỷ đồng.

HNX – Index tăng 0,04 điểm lên 108,06 điểm. Toàn sàn có 62 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 83 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,5 triệu đơn vị với giá trị giao dịch hơn 407,1 tỷ đồng.

Sắc đỏ đã lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt trong nhóm VN30 có tới 17 mã giảm giá và chỉ có 9 mã tăng giá. Các mã như HSG, HPG, ROS, NVL, DHG, BMP.... đều ngập trong sắc đỏ.

Rất may thị trường vẫn còn lực đỡ từ VNM với mức tăng 1.600 đồng/cổ phiếu, MWG tăng 2.900 đồng/cổ phiếu, PLX tăng 1.300 đồng/cổ phiếu, GAS tăng 2.000 đồng/cổ phiếu, trong khi các mã có vốn hóa lớn nhất nhì thị trường là VIC và VHM cũng đều kết phiên trong sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh, khiến sắc đỏ lan rộng. VPB giảm 1.100 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh hơn 10,4 triệu đơn vị, trong khi VCB, TPB, STB, NVB, MBB, HDB, CTG. Ở chiều tăng giá có VIB, SHB, KLB, EIB và BID.

Có thể dễ dàng nhận ra rằng, nhóm cổ phiếu dầu khí chính là nhóm nâng đỡ thị trường trong phiên hôm nay. Ngoài PLX và GAS tăng mạnh mẽ, các mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm này cũng đều kết phiên trong sắc xanh như: PVB, PVC, PVS.

Cùng với việc sắc đỏ lan rộng ra toàn bộ thị trường và thanh khoản thấp thì nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng không còn động lực tăng. Nhiều mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm như: SSI, SHS, VCI, FTS... đều ở chiều giảm giá. Ở chiều tăng gián có HCM, CTS, VDS, VND...

Thanh khoản của nhóm chứng khoán rất thấp, điều này cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư với nhóm cổ phiếu này đã giảm rất nhiều.

Đáng chú ý nhất phiên hôm nay là những mã cổ phiếu vừa và nhỏ thuộc nhóm bất động sản giao dịch rất tích cực. Các mã như: DIG, DXG, FIT, FLC, HAG... đều kết phiên trong sắc xanh; trong đó, FLC tăng 210 đồng lên 6.330 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh hơn 20,6 triệu đơn vị, HAG tăng 450 đồng lên 7.120 đồng và khớp lệnh gần 9,3 triệu đơn vị.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên cả 2 sàn. Cụ thể, trên HNX khối ngoại bán ròng 89.370 đơn vị, nhưng tính theo giá trị thì khối này vẫn mua ròng nhẹ 1,15 tỷ đồng.

Trên sàn này, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị hơn 2,1 tỷ đồng và mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị hơn 5,6 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 4,19 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 86,81 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là VIC (27 tỷ đồng), VNM (gần 24 tỷ đồng), NVL (31,1 tỷ đồng).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.