Chứng khoán châu Á khởi sắc trước thềm đàm phán Mỹ - Trung

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên sáng 9/6 nhờ hy vọng vòng đàm phán thương mại mới giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra cuối ngày sẽ làm dịu căng thẳng giữa hai siêu cường kinh tế. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng phấn khởi trước dữ liệu việc làm của Mỹ vượt dự báo.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,1% lên 38.137,09 điểm. Còn tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,6% lên 24.160,62 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.399,65 điểm.

Chứng khoán Seoul, Singapore và Manila cũng tăng điểm.

Đà tăng này tiếp nối xu hướng đi lên ở các thị trường toàn cầu trong những tuần gần đây, trong bối cảnh lo ngại về chiến dịch áp thuế của Tổng thống Donald Trump giảm bớt và các quốc gia đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về London (Vương quốc Anh), nơi các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán nhằm duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh đạt được vào tháng trước, vốn đã giúp cắt giảm đáng kể các mức thuế quan trả đũa nặng nề.

Cuộc đàm phán diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên được công bố công khai kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Tiến trình này được hỗ trợ bởi thông tin Trung Quốc ngày 7/6 đã phê duyệt một số đơn xin xuất khẩu đất hiếm, đồng thời “gã khổng lồ” sản xuất máy bay Boeing cũng sẽ bắt đầu bàn giao máy bay thương mại cho Trung Quốc lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025.

Đà tăng trên thị trường chứng khoán châu Á nối gót diễn biến tích cực từ Phố Wall, nơi cả ba chỉ số chính đều đóng cửa với mức tăng hơn 1% sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra 139.000 việc làm trong tháng trước, vượt qua con số dự báo.

Mặc dù số liệu của hai tháng trước đó đã được điều chỉnh giảm, dữ liệu mới nhất này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự vững chắc, đồng thời làm dịu bớt những lo ngại nảy sinh từ báo cáo hôm 4/6 của công ty tư vấn nguồn lao động ADP, vốn cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong số lượng việc làm khu vực tư nhân.

Hiện sự chú ý sẽ đổ dồn vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và quyết định sắp tới về việc có nên hạ lãi suất hay không. Nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump có thể làm lạm phát bùng phát trở lại, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Bank of America nhận định biên bản cuộc họp tháng 5 và những bình luận gần đây của một số thành viên ban hoạch định chính sách cho thấy Fed đang rất chú ý đến nguy cơ thuế quan sẽ dẫn đến một cú sốc lạm phát dai dẳng. Những rủi ro này có thể trở thành tâm điểm chú ý của thị trường vào mùa Thu tới.

Tại thị trường Việt Nam, trong sáng 9/6, chỉ số VN-Index giảm 6,32 điểm (0,48%) xuống 1.323,57 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,53%) xuống 227,41 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.